Có 21 kết quả :

Các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ

Có nên tiêm vắc xin ngừa đậu mùa khỉ?

TP - Sự xuất hiện của ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Y tế khẳng định đã trong tầm kiểm soát và khó có khả năng lây lan. Tuy nhiên, một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là có nên tiêm vắc xin để phòng bệnh?
Chủ tịch TPHCM nêu 2 giai đoạn, 8 nhiệm vụ để kiểm soát dịch trước ngày 15/9

Chủ tịch TPHCM nêu 2 giai đoạn, 8 nhiệm vụ để kiểm soát dịch trước ngày 15/9

TPO - Sáng 15/8, tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ về sơ kết thực hiện Chỉ thị 16, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết quán triệt tinh thần Nghị quyết số 86 của Chính phủ, Thành phố đã xây dựng kế hoạch phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9 với 2 giai đoạn và 8 nhiệm vụ cụ thể.
Tuổi trẻ TPHCM miệt mài chung sức tuyến đầu chống dịch

Tuổi trẻ TPHCM sát cánh sớm tối cùng tuyến đầu chống dịch

TPO - Ngay từ đầu đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, những bạn trẻ mang màu áo xanh tình nguyện đã hăng hái "xung trận" chi viện các lực lượng chức năng cùng đẩy lùi dịch bệnh. Không quản nắng mưa, khuya sớm, những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi nhiệt huyết mang sức trẻ đóng góp cho tuyến đầu. 
Ảnh minh họa.

Chưa khôi phục đường bay quốc tế từ ngày 15/9 như dự kiến

TPO - Kết thúc cuộc họp chiều 14/9, do còn một số vấn đề cần tiếp tục chuẩn bị, các bộ ngành và địa phương đã thông nhất cần làm rõ thêm trước khi mở lại các đường bay thương mại quốc tế thường lệ. Với kết quả này, chắc chắn kết hoạch nối lại 1 số đường bay quốc tế thường lệ từ ngày 15/9 sẽ chưa thực hiện được.
Khách nhập cảnh trên các đường bay quốc tế thường lệ nếu được khôi phục lại thời gian tới sẽ thực hiện các bước kiểm soát y tế đặc biệt.

Kiểm soát chặt khách nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế sắp nối lại

TPO - Dù là đi trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, nhưng hành khách về Việt Nam vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy trình phóng chống dịch. Do nhà ga quốc tế tại các sân bay đều tách biệt với nhà ga quốc nội (ga nội địa), nên các chuyến bay thương mại quốc tế sắp nối lại tới đây sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động bay và hành khách đi nội địa.
Lạng Sơn bỏ ngỏ cửa khẩu phụ

Lạng Sơn bỏ ngỏ cửa khẩu phụ

Lạng Sơn có gần chục cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới, lượng hàng hóa nông sản, gia súc, gia cầm xuất nhập khẩu (XNK) sôi động. Tuy thế, nơi đây lại không có lực lượng chức năng như hải quan, kiểm dịch nên việc chống thất thu thuế, kiểm soát dịch bệnh đang bị bỏ ngỏ.