Khủng bố tại sân bay lớn nhất Pakistan, 12 người chết

Lực lượng an ninh tại sân bay Jinnah của Pakistan
Lực lượng an ninh tại sân bay Jinnah của Pakistan
TPO - Theo CNN, tối 8/6, nhiều tay súng đã tấn công vào sân bay quốc tế Jinnah của Pakistan khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Các nhân viên tại bệnh viện Jinnah ở Karachi, tỉnh Sindh cho biết, số người chết gồm 8 thành viên lực lượng an ninh sân bay, 2 nhân viên của Hãng hàng không Quốc tế Pakistan. 10 tay súng cũng đã bị cảnh sát tiêu diệt, ông Niaz Abbasi, một quan chức tỉnh Sindh cho biết.

Ông Abbasi cho biết thêm, chính quyền đã kiểm soát được toàn bộ khu vực.

Những tay súng mang theo lựu đạn tấn công sân bay thông qua 3 lối vào, ông Ahmad Chinoy, tổng giám đốc ủy ban liên lạc cảnh sát nước này cho biết.

Ông nói thêm, một tên đánh bom tự sát trước một chiếc xe bọc thép khiến nhiều người bên trong bị thương nặng.

Cuộc đấu súng giữa cảnh sát và những kẻ tấn công tại khu vực VIP và khu hàng hóa kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ từ tối 8/6 đến sáng 9/6. Một chiếc máy bay chở hàng bị hư hại nặng. Lửa bùng lên tại ít nhất 2 khu vực của sân bay.

Hàng chục xe cứu thương xếp hàng dài ngoài sân bay, cảnh sát và quân đội cũng đã bao vây toàn bộ khu vực. Toàn bộ các chuyến bay đều bị hủy, hành khách được sơ tán đến nơi an toàn.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.