Không quân Vũ trụ Nga lên kế hoạch thử tên lửa mới

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Không quân Vũ trụ Nga sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn (NMD) trong khoảng thời gian từ 2 - 3 năm tới tại bãi thử Sary-Shagan.

Hãng Sputnik ngày 28/1 dẫn lời chỉ huy bộ phận thuật toán chiến đấu và phần mềm thuộc lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, Đại tá Ilgar Tagiyev cho biết: “Mỗi năm tại Sary-Shagan có tổ chức một hoặc hai vụ thử tên lửa được trang bị để xác minh đặc điểm hoạt động của chúng.

Trong 2-3 năm tới sẽ có thể sẽ thử nghiệm thế hệ tên lửa mới được chế tạo ở Nga”.

Đại tá Tagiyev cũng lưu ý rằng số lượng phóng thử tại Sary-Shagan trong những năm tới sẽ tăng nhiều lần, kể cả các thử nghiệm sản phẩm mới.

Ngoài ra, đại diện lực lượng Không quân Vũ trụ khẳng định các hệ thống tên lửa đánh chặn của Nga ưu việt và “không có các hệ thống đánh chặn tương tự trên thế giới”.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG