TPO - Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga thông báo đã chuyển giao thêm một lô cường kích - ném bom Su-34 mới cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, trong bối cảnh các quốc gia phương Tây đang tăng cường cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố sáng 4/10 rằng lực lượng hàng không vũ trụ nước này đã ngăn chặn một nỗ lực của nhóm biệt kích Ukraine nhằm đổ bộ lên Crimea.
TPO - Theo nhà phân tích người Anh, trực thăng K-52 và máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga là những nguyên nhân chính khiến cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine gặp khó khăn.
TPO - Quân đội Mỹ cáo buộc phi công Su-35 Nga “quấy nhiễu” các máy bay không người lái (UAV) của Mỹ bay qua Syria, cho rằng một số máy bay đã có hành vi “liều lĩnh” và buộc các UAV phải né tránh. Lầu Năm Góc đã công bố đoạn video ghi lại cuộc chạm trán.
TPO - Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh hôm thứ Bảy cho biết các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon cùng với Gripens của Thụy Điển đã chặn máy bay quân sự của Nga trên Biển Baltic.
TPO - Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất của Nga (UAC, trực thuộc tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) cho biết vừa thực hiện việc chuyển giao một lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 mới cho Lực lượng Hàng không vũ trụ Liên bang Nga.
Chiếc MiG-31 đã rơi xuống một khu vực vắng vẻ khi đang bay tập huấn định kỳ, cả hai phi công đều đã thoát khỏi chiếc máy bay gặp nạn và được một trực thăng cứu hộ hỗ trợ.
TPO - Sau khi tiếp nhận lô pháo phản lực phóng loạt Tornado-G và Tornado-S, quân đội Nga tiếp tục được tăng cường tiêm kích Su-30SM2 trong bối cảnh cuộc xung đột với Ukraine gia tăng.
Tên lửa Kh-101 có nhiều đặc điểm giống với tên lửa Kh-555 và nhiều khả năng chúng sử dụng cùng một khung thân, nhưng Kh-101 được thiết kế hiện đại và tầm bắn lớn hơn.
Được thiết kế là dòng máy bay yểm trợ hỏa lực tầm thấp ở tiền tuyến, chiến đấu cơ Su-25 mang trong mình nhiều đặc điểm của một chiếc "xe tăng trên không" đúng nghĩa.
Là siêu cường quân sự thế giới, Liên Xô và Nga cũng sở hữu lực lượng không quân chiến lược hùng hậu, trong đó có những máy bay ném bom tầm xa siêu âm Tu-160 và biến thể nâng cấp Tu-160M2.
Su-57 là tiêm kích đa nhiệm thế hệ thứ 5 của Nga, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển và trên mặt đất. Su-57 có thể được trang bị tên lửa siêu thanh Khinzhal. Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt Su-57 từ năm 2019
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định hiện đại hóa khu vực quân sự của sân bay liên hợp Anadyr (Ugolny) ở khu vực Chukotka, vùng Siberia. Công việc thiết kế và khảo sát đã bắt đầu cho giai đoạn đầu tiên của quá trình tái thiết.
TPO - Washington tuyên bố đã đạt được những bước tiến lớn trong chương trình máy bay không người lái (UAV) Skyborg hoạt động bên cạnh tiêm kích có người lái, nhưng một số chuyên gia nói Nga đang đi trước Không quân Mỹ bằng việc kết hợp máy bay không người lái chiến đấu “sát thủ” Hunter-B và tiêm kích Sukhoi Su-57.
TPO - Vào ngày 8 tháng 9, các tiêm kích hạng nặng Su-30SM của Không quân Nga đã đến Belarus trong khuôn khổ thỏa thuận thành lập một trung tâm huấn luyện phòng không và không quân chung, theo một thông cáo của cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Belarus.
TPO - Sau khi được ra mắt vào giữa tháng 7, ngay trước triển lãm Hàng không và Không gian Quốc tế MAKS 2021 ở Nga, đã có nhiều suy đoán về việc liệu tiêm kích tàng hình Checkmate mới có được dự định đưa vào phục vụ trong Không quân Nga hay chỉ dành cho mục đích xuất khẩu.
TPO - Hãng truyền thông nhà nước Nga TASS đưa tin rằng việc sản xuất phiên bản nâng cao của tiêm kích Su-57, được sản xuất hàng loạt lần đầu tiên vào năm 2019, dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2025.
TPO - Nga liên tục dùng oanh tạc cơ mang tên lửa tầm xa Tu-95MS, bay nhiều giờ ở các vùng biển để phô trương sức mạnh. Các máy bay này luôn được tiêm kích Su-35 và Su-27 đi kèm.
TPO - Không quân Nga sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quy mô lớn ở Quân khu phía Tây vào cuối tháng 8 với sự tham gia của hơn 450 máy bay và trực thăng, Trung tướng Sergey Dronov - Tư lệnh Lực lượng Không quân, Phó Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Nga cho biết.
TPO - Lực lượng không quân Nga đã triển khai hai máy bay đánh chặn MiG-31K tới căn cứ không quân chính ở Syria. Một trong những chiếc MiG xuất hiện trong một đoạn video chính thức cất cánh tại căn cứ không quân Khmeimim, trên bờ biển Địa Trung Hải, phía nam Latakia, mang theo một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal khổng lồ dưới bụng.
TPO - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga, các hoạt động của Không quân Nga gần Alaska dường như nhằm tối đa hóa sự căng thẳng cho hạm đội F-22 Raptor với chi phí tương đối thấp cho phía Nga - một vấn đề mà các sĩ quan Mỹ gần đây đã phải lên tiếng phàn nàn.
TPO - Hai đường băng của căn cứ không quân Khmeimim ở Latakia, Syria nằm sát bờ biển Địa Trung Hải, đã được mở rộng thêm 300 mét và cộng thêm chiều dài trước đó là đã đủ để đón hầu hết mọi loại máy bay chiến đấu của Nga.
TPO - Ba năm trước, nhóm tác chiến 71 (Bắc Cực) của Hạm đội phương Bắc nhận nhiệm vụ chiến đấu trên quần đảo Franz Josef Land, hiện là nơi đóng quân thường trực ở cực bắc của các lực lượng vũ trang Nga.
TPO - Khi các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ chuẩn bị gặp nhau vào ngày 19/5 để thảo luận về các biện pháp giảm căng thẳng ở Bắc Cực, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga được tờ Izvestiya có trụ sở tại Moscow trích dẫn cho biết bộ này đang chuẩn bị triển khai một phi đội máy bay cường kích Su -34 tới khu vực.
TPO - Tháng 5 năm 2021, một bài báo trên tờ Izvestia đưa tin rằng Trung đoàn Hàng không số 2 ở Chelyabinsk đã nhận được đợt giao hàng đầu tiên một mẫu máy bay ném bom siêu âm Su-34 được tân trang lại.
TPO - Shmel-M là một hệ thống theo dõi bằng radar hình vòm xoay, mang lại cho A-50U vẻ ngoài đặc trưng, thường được gọi là "máy bay nấm" trong quân đội Nga.