Có 522 kết quả :

Sức hút đáng kinh ngạc của Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2022

Sức hút đáng kinh ngạc của Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2022

TPO - Đông đảo cổ động viên làm nóng không khí ở Sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ cho CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng tại trận tranh Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2022. Trận bóng đầu năm cũng có sức hút truyền thông đáng kinh ngạc khi có hàng trăm phóng viên đến từ các cơ quan báo chí đến đưa tin, tác nghiệp. 
Tận thấy kỹ sư làm Container tạo oxy di động hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19

Tận thấy kỹ sư làm Container tạo oxy di động hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19

TPO - Hệ thống tạo oxy và khí nén di động (có tên gọi NOVAO2-Mobile System) được các kỹ sư Viện Kỹ thuật Hóa học (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hoàn toàn trong nước với một thời gian rất ngắn là 3 tuần, có thể triển khai nhanh chóng cho hệ thống điều trị nhiều tầng của người bệnh COVID-19, đảm bảo sự chủ động về nguồn oxy cho các bệnh viện dã chiến trong mọi tình huống
Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Chúng ta phải chuẩn bị cho một kịch bản xấu hơn'

Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Chúng ta phải chuẩn bị cho một kịch bản xấu hơn'

TPO - “Chúng ta ở trong tình trạng báo động cao do nguy cơ và khả năng lây nhiễm của virus mạnh. Biến chủng virus SARS-CoV-2 của Anh lây lan nhanh gấp 170% (1,7 lần) nhưng biến chủng của Ấn Độ còn nhanh hơn, đặc biệt khả năng lây nhiễm trong môi trường không khí”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 10/5.
Chất lượng không khí Hà Nội có nhiều giờ tốt từ ngày thực hiện cách ly đến nay. Ảnh: Nguyễn Bình

Hà Nội: Không khí sạch hơn do cách ly xã hội?

TP - Nhóm nghiên cứu của Hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAMAir đã lựa chọn hai ngày có điều kiện khí tượng tương đối giống nhau trong tháng 2 và tháng 4 để so sánh chất lượng không khí thời điểm trước và sau khi cách ly xã hội tại Hà Nội. Kết quả cho thấy chất lượng không khí được cải thiện hơn, dù còn ô nhiễm.