TPO - Việc xác định giới hạn độ sâu 15 mét là căn cứ vào phạm vi phân vùng chức năng được xác định tại Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng khu vực phía bắc đồng bằng sông Hồng đã có 3 sân bay (Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi), song có thể nghiên cứu để quy hoạch, xây dựng một sân bay quốc tế mới tại khu vực phía nam.
TPO - Quy hoạch đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ phát triển trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ...
TPO - Nhắc đến các nghị quyết đột phá do Trung ương ban hành cho thành phố, ông Phan Văn Mãi nhìn nhận, quận 1 phải là địa bàn đầu tiên nắm lấy và chuyển hoá cơ hội này để phát triển đột phá về thí điểm không gian ngầm, kinh tế đêm, sử dụng mặt bằng trên địa bàn, thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong một số lĩnh vực.
TPO - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nghiên cứu cho phép phát hành trái phiếu quốc tế hoặc vay ODA để đầu tư đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị. Đồng thời có cơ chế, chính sách để di chuyển, xây dựng mới các bệnh viện, trường đại học tại các địa phương lân cận, giảm tải áp lực cho Hà Nội.
TPO - Tỉnh Bình Định dự kiến quy hoạch 2 vị trí để xây dựng không gian ngầm trên địa bàn TP. Quy Nhơn. Trong đó, sẽ đầu tư các công trình dịch vụ phục vụ du lịch, như xây dựng các khu dịch vụ, vui chơi, giải trí, bãi đậu xe…
TP - Là thành phố duy nhất có quy hoạch bãi đỗ xe ngầm nhưng đến nay Hà Nội mới có một bãi đỗ xe ngầm đi vào hoạt động. Theo các chuyên gia, các chung cư cao tầng đua nhau mọc lên nhưng thiếu bãi đỗ xe ngầm, số hiện có chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu đỗ xe của người dân. Chủ đầu tư thấy lợi nhuận kém nên không đầu tư.
TPO - Theo ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật, việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại không gian dưới lòng đất để sử dụng vào mục đích gì, trình tự, thủ tục thực hiện cụ thể như thế nào cần nghiên cứu, bổ sung làm rõ.
TPO - Chủ trì cuộc họp thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi mở, đối với khu vực đô thị trung tâm, Hà Nội cần nghiên cứu mô hình “nhà xây nén”, “đô thị nén” nhưng trong nhà có vườn cây, trong thành phố có rừng.
TPO - Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khi thực hiện quy hoạch, di dời trụ sở cơ quan khỏi khu vực trung tâm cần dành quỹ đất phát triển công viên cây xanh.
TPO - Không gian ngầm gồm: giao thông ngầm; bãi đỗ xe công cộng ngầm; hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm; hệ thống công trình công cộng ngầm; đấu nối kỹ thuật và kết nối không gian ngầm.
TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội có quỹ đất ven sông Hồng với phần lớn các bãi bồi ven sông cơ bản còn nguyên vẹn. Đây là nguồn lực quan trọng để quy hoạch sử dụng hiệu quả, đưa Hà Nội trở thành một Seoul thứ hai.
TPO - Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tại dự án chung cư Aqua Central 44 đường Yên Phụ, Hà Nội. Trong đó, phải kể đến là những sai phạm trong việc sử dụng đất, vi phạm về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị...
TPO - Theo yêu cầu bàn giao mặt bằng để thi công tháp thông gió của nhà ga metro, Thương xá Tax, TPHCM phải di dời trong tháng 9. Hiện, các tiểu thương đang giảm giá đến 50% các mặt hàng để giải quyết hàng tồn kho.
TP - Hôm qua (22/5), thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng công bố Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình. Theo đó, trụ sở Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp, Bộ NN&PTNT sẽ được di dời đến địa điểm mới.
TP - Chưa có đô thị nào tại Việt Nam có quy hoạch không gian ngầm, và việc chậm trễ đó khiến tương lai phải lãnh hậu quả. Trao đổi với PV Tiền Phong, KTS Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn cho biết: