Không được tặng quà Valentine, vợ đánh chồng bất tỉnh

Kimberly Hammond bị bắt vì đánh chồng bởi không nhận được quà Valentine. Ảnh: Insideedition.
Kimberly Hammond bị bắt vì đánh chồng bởi không nhận được quà Valentine. Ảnh: Insideedition.
Một phụ nữ ở Ohio (Mỹ) vừa bị bắt vì đánh chồng đến bất tỉnh bởi anh không mua quà cho chị vào Lễ tình nhân.

Kimberly Hammond, 46 tuổi, đã uống rượu khi thấy chồng và bắt đầu xông vào anh, chồng chị kể với cơ quan chức năng. Chị này đã cào cấu và đánh vào mặt chồng suốt cuộc tranh cãi và sau đó vớ lấy một chiếc gậy bóng chày, đập vào gáy bạn đời.

Người chồng đã ngã gục xuống và vợ anh ta tiếp tục đánh cho tới khi anh rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Chị Hammond nói rằng mình vô cùng tức giận vì chồng quên mua quà Valentine cho mình. Kết quả kiểm tra hơi thở cho thấy nồng độ cồn trong máu của chị ở mức khá cao. Người phụ nữ này đã bị bắt hôm chủ nhật và bị buộc tội hành hung và gây bạo hành gia đình. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.