Hà Nội:

Không có người mua hồ sơ, kế hoạch đấu giá lô gỗ sưa 'trăm tỷ' thất bại

Người dân đẽo vỏ gỗ sưa để chuẩn bị đấu giá lần 2. Ảnh: PV
Người dân đẽo vỏ gỗ sưa để chuẩn bị đấu giá lần 2. Ảnh: PV
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hà Nội) cho biết, không có người mua hồ sơ tham gia đấu giá lô gỗ sưa thu được từ hai cây sưa đỏ 130 tuổi và 50 tuổi ở thôn Phụ Chính ( xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội).

Chiều 11/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hà Nội) cho biết, sẽ không tổ chức phiên đấu giá lô gỗ sưa thu được từ hai cây sưa đỏ 130 tuổi và 50 tuổi ở thôn Phụ Chính ( xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội). Lý do là không có người mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Trước đó, theo lịch trình, từ ngày ngày 22/8, cơ quan chức năng bắt đầu tổ chức bán hồ sơ mời đấu giá lô gỗ sưa. Sau khi bán hồ sơ xong, đến ngày 7-8/9 tổ chức cho xem gỗ; ngày 9-10/9 bắt đầu đặt tiền; sáng ngày 12/9 tổ chức đấu giá tại trụ sở UBND xã Hòa Chính.

Theo vị đại diện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, lý do có thể vì mức giá đưa ra để đấu giá quá cao. “Chúng tôi theo chức năng chỉ hướng dẫn và tổ chức phiên đấu giá, còn giá gỗ thế nào là do người dân quyết định”, vị này nói thêm.

Xác nhận với Tiền Phong, ông Vũ Văn Tuyến, Trưởng thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) cho biết, phiên đấu giá không diễn ra vào ngày 12/9 như kế hoạch trước đó.

Đây là lần thứ hai phiên đấu giá lượng gỗ sưa này thất bại. Lần trước, nguyên nhân được cho là do dân làng cho đấu giá cả lượng vỏ gỗ, gỗ rác. Rút kinh nghiệm, trước lần đấu giá thứ hai, dân làng đã đẽo vỏ, loại bỏ gỗ rác khoảng 5 – 6 tạ, nhưng vẫn không thu hút được người mua.

Trong cả hai lần dự kiến đấu giá, số gỗ sưa nói trên đều được chia làm 5 nhóm, trong đó, số gốc nhỏ, rễ cây sưa sẽ được bán với giá sàn (mức thấp nhất) là 6,5 triệu đồng/kg; phần thân cây sưa, tuỳ theo chất lượng gỗ sẽ được phân thành các loại giá sàn khác nhau: loại 32 triệu đồng/kg (nhóm đặc biệt); loại 28 triệu đồng/kg (nhóm 1); loại 22 triệu đồng/1kg (nhóm 2); loại 15 triệu đồng/kg (nhóm 3). Tổng giá trị giá của cả 5 nhóm tạm tính theo khởi điểm là hơn 146 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG