Khởi tố thêm 4 bị can liên quan Vũ 'nhôm'

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).
TP - Ngày 9/8, Cơ quan CSÐT Bộ Công an quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) về tội danh  “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đồng thời, CQĐT tống đạt quyết định khởi tố, cho tại ngoại 4 bị can khác về cùng tội danh. Các bị can gồm: Nguyễn Công Lang, sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng; Phan Ngọc Thạch, sinh năm 1961, trú tại quận Hải Châu, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng; Trần Phi, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng và Huỳnh Tấn Lộc, sinh năm 1952, trú tại quận Hải Châu, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng.

Ngày 17/4, CQĐT khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Đà Nẵng. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (SN 1955, trú quận Hải Châu) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến (SN 1954, trú quận Hải Châu), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2011-2014) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Bộ Công an cũng khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Điểu (SN 1958, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), nguyên Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng; ông Trần Văn Toán (SN 1957, trú quận Hải Châu), nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT và ông Lê Cảnh Dương (SN 1975, trú quận Hải Châu), Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội đưa vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” ra xét xử, tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù giam; Phan Hữu Tuấn (SN 1955, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an) 7 năm tù giam và Nguyễn Hữu Bách (SN 1963, nguyên cán bộ Bộ Công an) 6 năm tù giam.

Vũ “nhôm” còn là bị can trong vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). Vũ “nhôm” được xác định là đã ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần của DAB.

Vì sao các cựu giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố?

Theo tài liệu phóng viên thu thập được, trong thời gian ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến làm chủ tịch UBND thành phố, hàng trăm nhà đất, công sản đã được bán, trong đó hàng loạt nhà đất ở vị trí đắc địa được bán, sang nhượng cho Vũ “nhôm”. Với tư cách là Giám đốc Công ty Quản lý nhà Ðà Nẵng - đơn vị được giao quản lý nhà đất công sản của thành phố, ông Nguyễn Công Lang đã tham mưu, đề xuất, ký các thủ tục, hồ sơ pháp lý giấy tờ liên quan để bán nhà đất cho các đối tượng. Sau đó, bằng nhiều cách, các lô đất, nhà công sản này được sang nhượng cho Vũ “nhôm”.

Tháng 8/2010, trên cương vị Giám đốc Công ty Quản lý nhà, ông Lang có văn bản về việc tính giá nhà, đất tại 57 Lê Duẩn (nằm ở vị trí trung tâm của Ðà Nẵng) là hơn 62 tỷ đồng để Sở Tài chính xác nhận trình UBND thành phố phê duyệt. Tháng 9/2010, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố, có quyết định phê duyệt giá bán nhà và chuyển nhượng khu đất nay với giá hơn 62 tỷ đồng cho Công ty CP Công nghệ phẩm Ðà Nẵng do ông Huỳnh Tấn Lộc làm giám đốc. Nộp đủ tiền trong 30 ngày được giảm 10% tổng tiền sử dụng đất. Ngày 29/10/2010, hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng sử dụng đất ở thuộc sở hữu nhà nước giữa Công ty Quản lý nhà Ðà Nẵng và Công ty CP công nghệ phẩm Ðà Nẵng được lập với giá trị chuyển nhượng như trên. Công ty chậm nộp tiền nhưng đến tháng 4/2011 vẫn được UBND thành phố đồng ý được tiếp tục nộp tiền mua nhà đất theo quyết định của UBND thành phố trước đó và vẫn được giảm 10% tiền sử dụng đất. Tháng 5/2011, Công ty Quản lý nhà Ðà Nẵng và Công ty CP Công nghệ phẩm Ðà Nẵng ký biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất tại số 57 Lê Duẩn. Trên thực tế, Phan Văn Anh Vũ đứng sau toàn bộ quá trình mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại đây...

                     NGUYỄN THÀNH

MỚI - NÓNG