Khởi tố “nữ quái” thực hiện hàng loạt vụ gây mê cướp tài sản

“Nữ quái” Trần Thị Hồng . Ảnh: Báo Đồng Nai
“Nữ quái” Trần Thị Hồng . Ảnh: Báo Đồng Nai
TPO - Ngày 17/1, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hồng (37 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Hồng là nghi can gây ra 4 vụ cướp tài sản bằng thuốc mê trên địa huyện Thống Nhất.

Theo điều tra, với ý định cướp tài sản bằng hình thức gây mê, Hồng mua thuốc ngủ với liều lượng cao rồi tìm cơ hội cướp tài sản. Ngày 6/10/2016, biết chỉ có vợ chồng Nguyễn Đình Lương (75 tuổi, ở xã Gia Tân 2, Thống Nhất) ở nhà, Hồng cho thuốc ngủ vào 2 bịch bún rồi nhà ông Lương nói dối rằng con gái của ông Lương nhờ mang đến cho hai ông bà ăn sáng. 

Đợi vợ chồng ông Lương mê ngủ sau khi ăn bún, Hồng lấy đi 15 triệu đồng, 2 đôi bông tai 18k và 1 nhẫn vàng 18K. Chiều 8/12/2016, Hồng mang thuốc ngủ đến Bệnh viện đa khoa Dầu Giây (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất). Khi phát hiện bà Vũ Thị Phượng (70 tuổi, ngụ xã Quang Trung) đeo nhiều nữ trang đang ngồi chờ khám bệnh, Hồng bắt chuyện làm quen rồi ngỏ ý chở bà Phượng về nhà. 

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Hồng điều khiển xe máy chở bà Phượng đi trên quốc lộ 20. Trên đường đi, Hồng mời bà Phượng vào một quán nước ven đường (thuộc ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2) uống nước. Tại đây, Hồng đã bỏ gói thuốc ngủ vào ly sữa đá đưa cho bà Phượng uống. Uống sữa được một lúc thì bà Phượng bất tỉnh, Hồng lấy sợi dây chuyền vàng 18K, đôi bông tai vàng 18K, chiếc nhẫn vàng 18K (trọng lượng 2 chỉ) và 350 ngàn đồng của bà Hồng.

Với thủ đoạn tương tự, Hồng đã thực hiện thêm  2 vụ cướp trên địa bàn xã Bàu Hàm 2, chiếm đoạt 2 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng, 3 nhẫn vàng 18K và 1,4 triệu đồng.

Ngày 16/12/2016, Hồng đến Bệnh viện đa khoa Dầu Giây và  phát hiện bà Hà Trần Lan Chi (54 tuổi, ngụ xã Quang Trung) đeo dây chuyền vàng và nhẫn vàng, đang chờ khám bệnh. Vẫn thủ đoạn cũ, Hồng tiếp cận làm quen và ngỏ ý chở bà Chi về nhà. Bà Chi đồng ý đi nhờ xe. Trên đường đi, Hồng đưa bà vào quán nước ven quốc lộ 20 để uống nước. 

Tại đây, Hồng đánh thuốc gây mê nhằm cướp tài sản của bà Chi, nhưng bà Chi cảnh giác không uống nước. Hành vi cướp tài sản của Hồng bị phát hiện và bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.