Khởi tố nhóm bảo vệ công ty điện gió đánh người gây thương tích

0:00 / 0:00
0:00
Đạt (áo đen) và Duy tại cơ quan điều tra
Đạt (áo đen) và Duy tại cơ quan điều tra
TPO - Công an đã khởi tố nhóm bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đức Tâm QB đã dùng gậy cao su đánh một người dân bị thương.

Ngày 26/11, lãnh đạo Công an huyện Đắk Song, Đắk Nông xác nhận, Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm nhân viên bảo vệ dự án điện gió để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16/11, Đội bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đức Tâm QB đã cử gần 20 nhân viên bảo vệ, trong đó có Chu Đức Mạnh, Nông Đức Mạnh (cùng SN 1999), Trần Văn Duy (1998), Nguyễn Văn Đồng (SN 2000), Nguyễn Văn Đạt (SN 1994), Nguyễn Văn Long (SN 1996)... đến bảo vệ tại dự án điện gió Đắk N’drung 1,2,3 tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song.

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, khi xe công ty điện gió chở thiết bị vào đến gần chân trụ điện WT28 (khu vực đất thi công công trình của công ty) có một số người dân, trong đó có ông Nguyễn Văn Mạnh (trú tại xã Thuận Hà) kéo vào khu vực chân trụ để ngăn cản không cho đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ.

Lúc này, nhóm bảo vệ đã đứng thành hàng ngang để ngăn cản, yêu cầu người dân đi ra khỏi khu vực thi công nên giữa 2 bên xảy ra xô xát.

Bất chợt, ông Mạnh cầm gậy tre đánh bảo vệ công ty này nhưng không trúng. Thấy vậy, Duy, Chu Đức Mạnh, Nông Đức Mạnh, Đồng, Đạt, Long... dùng gậy cao su tấn công ông Mạnh và một số người khác.

Hai bên đánh nhau qua lại, khiến ông Nguyễn Văn Mạnh (người dân) và Trần Văn Duy (nhân viên bảo vệ) bị thương.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.