Khởi tố con nghiện đánh bà nội và 2 cháu hôn mê

Huy dùng hung khí đánh bà nội hôn mê và cháu ruột gãy cổ và bị bắt ngay sau đó
Huy dùng hung khí đánh bà nội hôn mê và cháu ruột gãy cổ và bị bắt ngay sau đó
Ngày 11/5, VKSND TP HCM cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Huy (SN 1986, ngụ quận 10) về tội giết người. Trước đó, trong cơn phê ma túy, hắn đã đánh bà nội và 2 cháu bé hôn mê.

Trước đó, trưa 23/4, sau khi phê ma túy, Huy về nhà trong trạng thái lừ đừ, gật gù. Sau đó ít phút, Huy lớn tiếng rồi bất ngờ dùng dung khí đánh bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1944, bà nội Huy) cùng 2 cháu ruột là Ngô Thị Như Ý (SN 2002) và Ngô Minh Thành (SN 2007).

Nhiều người sống gần đó nghe tiếng la thất thanh của các nạn nhân liền chạy đến thì thấy cửa đóng kín bưng.

Các nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị thương nặng và được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Bà Tuyết bị chấn thương sọ não nặng, cháu Như Ý bị chấn thương đầu, cháu Thành bị chấn thương đầu và gãy cổ.

Sau khi gây án, Huy cố bỏ chạy nhưng bị quần chúng và dân quân bắt giao công an xử lý.

Theo thông tin từ người nhà, Huy là một con nghiện nặng, từng đi tù do vi phạm pháp luật. Sau khi ra tù, y tiếp tục lao vào con đường nghiện hút và thỉnh thoảng mới xuất hiện ở nhà.

Theo P.Dũng

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG