Có 106 kết quả :

Tình huống khiến có báo dí dỏm giật tít “Chổng mông vào LHP Cannes”

Quanh chuyện Ngọc Trinh khoe thân

TP - Vừa qua tại Cannes, khi vận một thứ đồ mà như báo chí Pháp tả “không dành cho người khác một sự tưởng tượng nào” “giày còn che được (thân thể) nhiều hơn”, thế rồi bị đồng bào la ó, Ngọc Trinh thản nhiên: “Tôi là nữ hoàng nội y nên mặc thế là bình thường”. 
Phát biểu kết luận hội nghị, anh Lê Quốc Phong – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết nhiệm vụ năm 2017 cần tập trung vào 4 nhiệm vụ và 3 nhóm nội dung, giải pháp.

Trào lưu tiêu cực: Đủ like là làm, khoe thân, hành xác

TPO - Báo cáo tình hình thanh niên do Viện Nghiên cứu Thanh niên, T.Ư Đoàn đưa ra tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 28 (ngày 10/3) cho thấy từ đầu năm 2016 trở lại đây, một số trào lưu của bộ phận giới trẻ khởi xướng trên mạng xã hội có tính chất tiêu cực, thiếu lành mạnh như: "Đủ like là làm", khoe thân, hành xác..  
Biến tướng phản cảm từ trào lưu “vòng tay chạm rốn”.

Nhan sắc ảo và khoe thân thời @

TP - Nhiều người đua nhau đo sự cân đối của gương mặt, cơ thể bằng tay và chỉnh sửa dung nhan bằng hiệu ứng công nghệ. Đi cùng trào lưu này là những trường hợp biến tướng phản cảm.