Khẳng định vị thế của thanh niên Thủ đô

TP - Sau 2 ngày làm việc, chiều 26/10, ĐH Hội LHTN TP Hà Nội đã bế mạc. Anh Nguyễn Ngọc Việt, Trưởng ban Tổ chức Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội khóa V được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Khẳng định vị thế của thanh niên Thủ đô ảnh 1

Các em nhỏ được nhận quà tại buổi lễ

ĐH có sự tham dự của Phó trưởng ban Dân vận T.Ư Trần Thị Bích Thủy; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh, đại diện các bộ, ngành cùng 500 đại biểu thanh niên ưu tú Thủ đô.

Chăm lo cho thanh niên

Phát biểu tại ĐH, anh Nguyễn Đăc Vinh đánh giá, nhiệm kỳ qua, Hội LHTN TP Hà Nội thực sự trở thành ngọn cờ đầu trong công tác Hội và phong trào TN của cả nước. Các chương trình, cuộc vận động như: “TN sống đẹp, sống có ích”, “Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội”, “Điểm hẹn TN”, “Hành trình nhân ái”, “Nồi cháo yêu thương”… đã góp phần làm nên hình ảnh TN Thủ đô văn minh, thanh lịch, giàu lòng nhân ái.

“TN Thủ đô đã và đang có mặt ở những nơi khó, việc mới, những lĩnh vực có nhiều thử thách, hăng hái đi vào thực tế để rèn luyện và trưởng thành. Qua đó, xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến góp phần làm rạng danh đất nước”, anh Vinh nói.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, thời gian tới Hội LHTN TP Hà Nội tiếp tục thực hiện các phong trào nhằm thắp sáng lòng yêu nước của tuổi trẻ Thủ đô, biến lòng yêu nước thành động lực thôi thúc người trẻ hành động và cống hiến.

Bên cạnh đó, Hội cần làm tốt hơn nữa công tác đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp TN. “Hội cần dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho TN chậm tiến, TN hoàn lương, sau cai. Trên quan điểm đó, có phương pháp tiếp cận và tổ chức phong trào cho phù hợp với từng lực lượng, đối tượng TN”.

“Hội LHTN TP Hà Nội phải là bạn thân thiết, gần gũi, tin cậy và đồng hành với TN Thủ đô. Trong đó, việc hỗ trợ, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của TN như, học tập, nghề nghiệp, việc làm gắn với thu nhập ổn định và điều kiện vui chơi giải trí lành mạnh cần được coi là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên”

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Nguyễn Đắc Vinh

Phát biểu tại ĐH, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP luôn quan tâm, chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để TN được học tập, có việc làm, nâng cao thu nhập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

“Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHTN thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên. Hội cần tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Đổi mới

Nhiệm kỳ 2009 – 2014 đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào thanh niên TP Hà Nội. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới thông qua 4 cuộc vận động, 2 chương trình. Qua đó, góp phần giáo dục hội viên, TN về lòng yêu nước; đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, tự tin trong hội nhập quốc tế.

Đại hội V đề ra 7 chỉ tiêu cơ bản, sau 5 năm có 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt. Các chương trình, cuộc vận động của Hội tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức. Trong nhiệm kỳ có 7.500 gương “Thanh niên sống đẹp” và các gương điển hình “Người tốt - việc tốt” được các cấp hội tuyên dương khen thưởng.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” là điểm nhấn có sức lan tỏa, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. Hội đã tổ chức được 814 buổi khám bệnh, phát thuốc cho hơn 176.000 người, gần 6.000 gia đình khó khăn với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội LHTN TP Hà Nội tập trung mục tiêu xây dựng Hội các cấp vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên Thủ đô với 5 tiêu chí bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, trí thức phong phú, kỹ năng thành thạo, sức khỏe dồi dào. Trong đó, “Tôi yêu Hà Nội” được xem là phong trào chủ lực đẩy mạnh xuyên suốt nhiệm kỳ.

Với những thành tích trong công tác Hội và phong trào TN trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN TP Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Trong khuôn khổ Đại hội, Thành Đoàn Hà Nội đã trao giải thưởng 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2014, trao giải cuộc thi tìm hiểu “60 năm ngày giải phóng Thủ đô và từ Ba sẵn sàng đến TN tình nguyện”, công bố 3 công trình khoa học công nghệ, sáng tạo trẻ của TN Thủ đô nhiệm kỳ 2014 – 2019.

MỚI - NÓNG