Lâm Đồng:

Khẩn trương điều tra vụ đầu độc rừng quy mô lớn

Cả cánh rừng bị vàng úa, chết đứng
Cả cánh rừng bị vàng úa, chết đứng
TPO - Liên quan đến vụ hơn 10 ha rừng thông gần quốc lộ 28, đường nội tỉnh Lâm Đồng bị đầu độc chết trắng, cơ quan chức năng cho biết, hiện Cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Ngày 8/5, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà… lần theo những manh mối đã thu thập được để điều tra, lấy lời khai các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ đầu độc rừng vô cùng nghiêm trọng này.

Nhận định ban đầu, rừng thông tại tiểu khu 292 (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) đã bị đầu độc cách đây nhiều tuần. Các đối tượng đã dùng máy để khoan lỗ sâu vào thân cây thông (đoạn gần gốc), sau đó bơm thuốc diệt cỏ có độ độc cao vào. Nhiều khả năng các đối tượng triệt hạ rừng thông để lấy đất sản xuất, sang nhượng bất hợp pháp bởi đất đai tại khu vực này rất màu mỡ, gần quốc lộ 28 và đường nội tỉnh của Lâm Đồng.

Khẩn trương điều tra vụ đầu độc rừng quy mô lớn ảnh 1 Kiểm tra phát hiện thân cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc diệt cỏ vào 

Do bị đầu độc trong thời gian dài nên cả cánh rừng thông rộng lớn đã khô héo, ngả sang màu vàng úa, hầu như không thể cứu chữa được nữa.

Như Tiền Phong đã đưa tin, cách đây hơn 10 ngày, đội tuần tra của Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà (Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai) phát hiện hơn 10 ha rừng thông tại các lô B1, B2, B3, B4 thuộc tiểu khu 292 có dấu hiệu bị vàng lá.

Theo nhận định của bộ phận chuyên môn, hơn 3.000 cây thông đồng loạt bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ. Cánh rừng bị đầu độc là rừng trồng trên 17 năm tuổi, đa số cây có đường kính gốc từ 20 - 40cm.

MỚI - NÓNG