Khán giả phản ứng khi phim “Sống chung với mẹ chồng” hoãn chiếu ngày 1/6

Khán giả phản ứng khi phim “Sống chung với mẹ chồng” hoãn chiếu ngày 1/6
TPO - Mới đây, nhà đài phát thông báo hoãn chiếu tập 24 phim “Sống chung với mẹ chồng” khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. Theo đó, khung giờ phát sóng của bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” sẽ dành cho chương trình Gala khai mạc Liên hoan thiếu nhi ASEAN+ 2017.

Rất có thể, bộ phim tiếp tục bị hoãn trong ngày 2/6. Như vậy, khán giả sẽ phải đợi tới ngày 7/6 để theo dõi tập 24.

Điều này khiến không ít người hâm mộ tỏ ra thất vọng. Bởi diễn biến tập 24 đang được trông đợi khi đoạn kết ở tập 23 “Sống chung với mẹ chồng” là cảnh Thanh vì bênh mẹ mà đánh Vân chảy máu mũi.

Khán giả phản ứng khi phim “Sống chung với mẹ chồng” hoãn chiếu ngày 1/6 ảnh 1
Khán giả phản ứng khi phim “Sống chung với mẹ chồng” hoãn chiếu ngày 1/6 ảnh 2
Khán giả phản ứng khi phim “Sống chung với mẹ chồng” hoãn chiếu ngày 1/6 ảnh 3
Khán giả phản ứng khi phim “Sống chung với mẹ chồng” hoãn chiếu ngày 1/6 ảnh 4 Một số bình luận của khán giả khi biết bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" hoãn chiếu tập 24.

Nhiều người dự đoán, tình huống này là “giọt nước tràn ly” khiến gia đình Vân - Thanh tan vỡ. Tuy nhiên, có thể vì Vân đang mang bầu nên cả hai chưa thể ly hôn.

Khán giả phản ứng khi phim “Sống chung với mẹ chồng” hoãn chiếu ngày 1/6 ảnh 5 Trong tập 24, vì quá chán nản, Thanh bỏ đi uống rượu.
Khán giả phản ứng khi phim “Sống chung với mẹ chồng” hoãn chiếu ngày 1/6 ảnh 6 Trong khi đó, Vân ở nhà soạn đơn ly hôn.

Trên fanpage Sống chung với mẹ chồng đã tung đoạn trailer tập 24. Trong một trích đoạn, Thanh bỏ đi uống rượu và khá bực tức khi mẹ liên tục gọi điện. Trong khi đó, Vân ở nhà và soạn đơn ly hôn. Sau đó là cảnh Vân khóc tức tưởi trong cô đơn, tủi hờn. Những diễn biến của tập tiếp theo vẫn là ẩn số. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.