Khán giả đỏ mặt với 'bàn tay hư hỏng' của Jun Phạm khi chơi gameshow với Lan Ngọc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dù khoảnh khắc này chỉ xảy ra rất nhanh nhưng khán giả vẫn phát hiện ra, và rất may là Jun Phạm không bị "ném đá".

Trong show giải trí Chơi là chạy, các nghệ sĩ tham gia sẽ có rất nhiều trò chơi vận động và khi đang tập trung thực hiện nhiệm vụ, họ khó mà đảm bảo giữ được mọi hành động, lời nói luôn chỉn chu.

Khán giả đỏ mặt với 'bàn tay hư hỏng' của Jun Phạm khi chơi gameshow với Lan Ngọc ảnh 1

Chẳng hạn như trong trò chơi các thành viên nam sẽ phải cõng, bế, ẵm thành viên nữa sao cho đưa được cô gái về đích mà cô không hề chạm chân xuống đất. Liên Bỉnh Phát cùng Jun Phạm đã bế ẵm Lan Ngọc, cố gắng chạy thật nhanh và trong thoáng chốc, bàn tay của Jun Phạm đã vô tình chạm vào ngực Lan Ngọc.

Khán giả đỏ mặt với 'bàn tay hư hỏng' của Jun Phạm khi chơi gameshow với Lan Ngọc ảnh 2

Khoảnh khắc Jun Phạm có 'bàn tay hư hỏng' nhanh chóng bị khán giả chụp lại và bình luận. Đa số cư dân mạng cho rằng nam ca sĩ không hề chủ ý mà chỉ là vô tình va chạm khi đang cố gắng về đích càng nhanh càng tốt. Bởi khi Liên Bỉnh Phát và Jun Phạm cùng bồng bế Lan Ngọc thì rất khó tránh được các cử chỉ đụng chạm.

Khán giả đỏ mặt với 'bàn tay hư hỏng' của Jun Phạm khi chơi gameshow với Lan Ngọc ảnh 3

Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng khuyên Jun Phạm nên cẩn trọng hơn nữa, tránh trường hợp 'bàn tay hư hỏng' lại xảy ra. Khi xem phim hay show giải trí của Hàn Quốc, dễ thấy các nam nghệ sĩ sẽ nắm chặt bàn tay khi cõng hay bế ẵm đồng nghiệp nữ, như thế có thể tránh được những đụng chạm vô tình nhưng lại khiến họ dễ bị hiểu nhầm.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm