Kết quả xét nghiệm các hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Kết quả xét nghiệm các hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Bình Dương
TPO - Bước đầu cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác định trên địa bàn có 8 người thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, tất cả đều có kết quả âm tính lần 1.

Ngày 28/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết 13 trường hợp F1 ở Bình Dương liên quan đến ổ dịch ở TPHCM đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Ngoài ra, có 152 trường hợp F2 liên quan đến ổ dịch này.

Trong số các F1 ở Bình Dương, cơ quan chức năng xác định có 8 người ở TX Tân Uyên là tín đồ thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Trước đó, ngày 9/5, mục sư thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp, TP.HCM xuống Bình Dương truyền giáo cho 8 người này.

Hiện, 8 trường hợp này đang cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế TX.Tân Uyên. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các trường hợp này âm tính với SARS- CoV-2. Ngành y tế Bình Dương đang tiếp tục điều tra các trường hợp F2. Các điểm liên quan đã được phun thuốc để đảm bảo an toàn.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Bình Dương kêu gọi những người liên quan đến ca bệnh ở TP.HCM chủ động đến cơ sở y tế để khai báo. Trường hợp phát hiện né tránh gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.