Kết quả vòng 6 V.League 2020: TPHCM đoạt ngôi đầu bảng từ SLNA

Công Phượng không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương
Công Phượng không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương
TPO - Chiều 23/6, V-League 2020 diễn ra ba trận đấu sớm của vòng 6. Ở trận cầu tâm điểm, Công Phượng đã lập công giúp TP.HCM giành chiến thắng 3-1 trước Sông Lam Nghệ An (SLNA), qua đó chiếm ngôi đầu bảng.

Chuyến làm khách của TP.HCM trên sân SLNA được nhiều người chú ý bởi đây là trận đấu mà các cầu thủ xứ Nghệ như Công Phượng, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Sầm Ngọc Đức trở về đối đầu với đội bóng quê hương. Thậm chí, Phi Sơn từng là công thần của bóng đá xứ Nghệ trước khi gia nhập CLB TP.HCM.

Trước trận đấu, SLNA là đội bóng duy nhất ở V-League 2020 chưa bị thủng lưới sau 5 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, chủ nhà đã không thể kéo dài chuỗi trận sạch lưới trước một TP.HCM đang trên đà hưng phấn, sau khi giành chiến thắng 3-0 trước Viettel ở vòng đấu trước.

Ngay từ khi nhập cuộc, TP.HCM chủ động chơi tấn công và hoàn toàn áp đảo đối thủ. Tuy vậy, Công Phượng và các đồng đội cũng phải đợi tới phút thứ 30 mới có được bàn mở tỷ số: Amido dùng kỹ thuật loại bỏ một hậu vệ SLNA rồi thực hiện đường chọc khe cho Văn Thành thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Văn Hoàng.

Sang hiệp 2, SLNA buộc phải dồn lên tấn công tìm bàn gỡ, và lập tức dính đòn "hồi mã thương" của TP.HCM. Chỉ trong vòng 10 phút, đội khách đã khiến thủ môn Văn Hoàng phải hai lần vào lưới nhặt bóng. 

Phút 57, nhận đường chuyền từ Huy Toàn, Công Phượng thoát xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm tung lưới SLNA, nâng tỉ số lên 2-0 cho CLB TP.HCM. Tuy vậy, Công Phượng không ăn mừng bàn thắng này.

5 phút sau, trong tình huống phạt góc bên cánh trái, hậu vệ SLNA phá bóng không thành công, tạo cơ hội cho Sầm Ngọc Đức tung cú xa ngoài vòng cấm. Bóng bật chân hậu vệ SLNA và Amido Balde không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho TP.HCM.

SLNA chỉ có bàn danh dự ở phút 90 nhờ pha lập công của trung vệ Gustavo.

Chung cuộc, CLB TP.HCM đánh bại SLNA 3-1. Thắng trận này, TP.HCM đã qua mặt chính SLNA để vươn lên đầu bảng với 13 điểm, hơn đội bóng xứ Nghệ 2 điểm.

MỚI - NÓNG