Có 23 kết quả :

Thí sinh sẽ dự thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Như Ý

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2 giữa lúc dịch căng thẳng: Dư luận chưa an, bộ có tính đường lùi?

TP - Hôm qua, Bộ GD&ĐT gửi văn bản tới các Sở GD&ĐT, hướng dẫn tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (ngày 5/8 thí sinh làm thủ tục thi và dự thi ngày 6-7/8). Quyết định tổ chức thi đợt 2 giữa lúc dịch COVID-19 đang diễn biến căng thẳng khắp cả nước khiến dư luận chưa thực sự an tâm.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ ổn định như những năm trước Ảnh: Nguyễn Hà

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021 có nhiều điểm mới

TP - Theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong 2 ngày (dự kiến 7-8/7) với 5 bài thi, đề thi đảm bảo tỉ lệ câu hỏi khó để phân hóa trình độ thí sinh. Bộ GD&ĐT bổ sung, điều chỉnh một số giải pháp kỹ thuật để đảm bảo khách quan, tăng quyền lợi cho thí sinh.
'34 bài thi điểm 0 là hiện tượng cá biệt'

'34 bài thi điểm 0 là hiện tượng cá biệt'

TPO - Sau khi có thông tin 95 bài thi của thí sinh ở Tây Ninh bị thay đổi điểm sau chấm phúc khảo, Bộ GD& ĐT  đã thông tin giải thích việc 58 bài thi trắc nghiệm điểm 0 được tăng điểm sau khi chấm phúc khảo tại tỉnh Tây Ninh là hiện tượng cá biệt. 
 Điểm trung bình môn Ngữ văn là 5.49 điểm

Bất ngờ 17 thí sinh đạt mức điểm 9,5 môn Ngữ văn

TPO - Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, năm nay có gần 868 nghìn bài thi môn Ngữ văn, trong đó có tới 17 điểm 9,5 và 9 thí sinh bị điểm 0. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất của môn học này cũng được xếp khoảng thứ 4 (6.0), sau Giáo dục công dân (7.75); sau Toán (6.40), Vật lý (6.25).
Thanh Hóa: Vì sao 58 học sinh giỏi bị hủy kết quả thi?

Thanh Hóa: Vì sao 58 học sinh giỏi bị hủy kết quả thi?

TP - Hội đồng thi học sinh giỏi của Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã phát hiện 58 bài thi ở các môn Toán, Văn, Vật lý, Giáo dục công dân (bậc THPT) và 2 môn Văn, Lịch sử (bậc THCS) có dấu hiệu đánh dấu bài và đánh dấu bài tập thể trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (năm học 2012-2013) ngày 15/3/2013.