Kết phim ‘Hương vị tình thân’ quá ngọt ngào nhưng vẫn gây tranh cãi vì chi tiết này

0:00 / 0:00
0:00
Nụ hôn ngọt ngào của Nam- Long đã khép lại bộ phim "Hương vị tình thân".
Nụ hôn ngọt ngào của Nam- Long đã khép lại bộ phim "Hương vị tình thân".
TPO - Tập cuối bộ phim “Hương vị tình thân” lên sóng tối 27/10 với cái kết vô cùng ngọt ngào dành cho tất cả các nhân vật từ ông Sinh, Nam cho đến bà Sa và Thy. Tuy nhiên, nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu khi một số nút thắt trong phim chưa được giải quyết triệt để.

Sau khi cứu Thy (Thu Quỳnh) và giải quyết mọi ân oán với gia đình bà Sa (NSƯT Thu Hạnh) thì Nam (Phương Oanh) được chính bố đẻ của mình là ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) đưa về nhà chồng. Sự chào đón của gia đình chồng khi Nam trở về cũng như việc ông Sinh tự tin đối diện với ông bà thông gia được xem là cái kết viên mãn cho bộ phim “Hương vị tình thân”.

Kết phim ‘Hương vị tình thân’ quá ngọt ngào nhưng vẫn gây tranh cãi vì chi tiết này ảnh 1

Bà Sa nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi ông Sinh.

Đoạn clip kết phim sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút 3 triệu lượt xem và hơn 3 nghìn bình luận của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự hài lòng về cái kết ngọt ngào, viên mãn của bộ phim: “Phim về tình thân nên kết cục thế này viên mãn rồi. Đâu phải phim nói về luật nhân quả mà các bác cứ mong họ phải trả giá. Cái giá họ phải trả là toà án lương tâm rồi. Chúc mừng cho một bộ phim chân thật và tình người, tình gia đình”; “Kết thúc vậy là viên mãn rồi, đẹp đến phút cuối. Cái gì qua rồi thì cho qua để cuộc sống tươi đẹp hơn”; “Đoạn cuối cùng là 1 đoạn đáng để tất cả những cặp đôi đã và đang có ý định li thân hay li hôn phải suy nghĩ. Niềm vui nhất cuộc đời là cho các bé 1 gia đình đầy đủ hạnh phúc. Tuy hơi dài nhưng đây là phim về gia đình ý nghĩa nhất mình xem”; “Cái kết thật hạnh phúc cho tất cả mọi người! Ở đời ai cũng có thể phạm lỗi lầm. Hãy biết tha thứ và bao dung thì tất cả đều hạnh phúc, viên mãn”.

Tuy nhiên, cũng không ít khán giả cho rằng, đây là cái kết vô lý khi cái ác, cái xấu không bị trừng phạt thích đáng. Bên cạnh đó, chi tiết mẹ ruột của Nam giống với con gái bà Dần (NSND Như Quỳnh) không được lý giải gây khó hiểu. Dưới đây là một số bình luận để lại trên fanpage của nhà đài.

“Phim kết thúc có hậu nhưng cái ác, cái xấu không bị trừng phạt thích đáng. Luật pháp không được thực thi triệt để. 10 tập đầu và tập cuối cùng gọi là tạm được”;

“Cuối cùng Dũng không biết bố đẻ là ai, bà Sa phạm tội bao che tội phạm nhưng chỉ cần khóc lóc với xin lỗi một câu là xong. Thy sống gian ác, đến một câu xin lỗi và cảm ơn người đã bất chấp nguy hiểm để cứu mình cũng không có, gây ra bao tội lỗi nhưng cuối cùng vẫn được hạnh phúc. Bộ phim dạy ta một bài học: Sự thật nào rồi cũng có thể được che giấu vĩnh viễn, cứ sống ác đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, sống lương thiện chỉ thiệt thân”;

“20 năm tù tội mang mác sát nhân không được gần con cái ngày nào rồi đến lúc mãn tù lại dính phải 1 mớ rắc rối nguy hiểm đến tính mạng. Có hơi không hài lòng nhưng suy cho cùng thì Thy cũng là nạn nhân của cặp đôi ông Tấn- bà Sa”;

“Cái kết quá nhạt nhẽo và không rõ ràng, không vừa lòng phần lớn khán giả. Bao nhiêu nút thắt cứ thắt mãi và chìm vào quên lãng. Thy làm bao chuyện có lỗi với Nam mà cô ấy không nói được lời xin lỗi nào với Nam. Nam cứu bao lần mà cô ấy không nói được lời nào cảm ơn. Vụ bà Sa giấu vòng vàng vu oan cho bà Bích và Thy xoá cam không được làm sáng tỏ và một số chuyện khác.... Người tốt trải qua bao khổ đau nhục nhã mới được có hậu còn người xấu làm bao nhiêu chuyện tồi tệ, xấu xa thì chỉ cần xin lỗi là xong. Chán chuyện”;

“Và đến lúc hết phim Thy vẫn không một lời xin lỗi Nam và cảm ơn Nam đã cứu mình trong biển lửa ra. Bà Sa xin lỗi là việc của bà Sa. Chán quá ông đạo diễn, bà biên kịch ạ”;

“Không biết em có bỏ sót tập nào không nhưng về chuyện mẹ Nam giống con bà Dần thì sao vậy mọi người?”;

“Đáng lẽ bà Sa sẽ bị bắt về tội không tố giác tội phạm chứ nhỉ?"

“Theo mình thì kết hay nhưng không thỏa đáng, công bằng cha con Nam. Kết thúc vậy quá đơn giản với mẹ con Thy vì họ làm biết bao nhiêu chuyện xấu vậy mà không có ai chỉ trách một lời nào. Kết phim như vậy không khiến người xem thỏa mãn được”…

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.