Kẻ nổi loạn Diego Costa rao bán xe, mở đường rời Chelsea

Costa bán xe dọn đường tới Atletico
Costa bán xe dọn đường tới Atletico
TPO - Cuộc sống ở Chelsea không hạnh phúc, tiền đạo Diego Costa đang rao bán siêu xe để đưa cả gia đình về thủ đô của Tây Ban Nha.

Thông tin từ tờ The Sun (Anh) cho hay, tiền đạo nổi loạn ở The Blues đang rao bán một chiếc Mercedes và một chiếc BMW. Chỗ đỗ xe của Costa ở sân tập Cobham cũng dành cho cầu thủ mới. Chiếc Range Rover mà Diego Costa để lại bãi đỗ xe của cả đội cũng được chuyển tới khu vực dành cho đội trẻ.

Dù có tên trong danh sách thi đấu tại Premier League mùa giải này nhưng tiền đạo 28 tuổi vẫn chưa trở lại Chelsea và thường xuyên vắng mặt trong các buổi tập.

Trong suốt mùa hè vừa qua, chân sút 28 tuổi đã nghỉ dưỡng tại quê nhà Brazil sau khi nhận được tin nhắn từ huấn luyện viên Conte thông báo rằng anh không còn nằm trong kế hoạch nhân sự của đội bóng. Diego Costa đã gây sức ép và khiến ban lãnh đạo The Blues nổi giận khi nhất quyết trở về Atletico Madrid nơi anh gắn bó 4 năm trước khi tới Stamford Bridge năm 2014.

Mâu thuẫn giữa chân sút người Tây Ban Nha và vị chiến lược gia người Italy là quá lớn, rất khó để có thể giải quyết. Lúc này, Costa đã quyết tâm ra đi, anh đang muốn rời khỏi Stamford Bridge càng nhanh càng tốt.

Trong khi đó, HLV Conte cũng muốn nhanh chóng đẩy cầu thủ 28 tuổi ra đi để tạo ra sự ổn định cho đội bóng. Tiền đạo sinh năm 1988 đã thúc giục BLĐ Atletico nhanh chóng đưa mình trở lại Tây Ban Nha.

Phía Atletico Madrid cũng hy vọng đạt được thỏa thuận với Diego Costa ngay trong tuần này. Chính vì thế, khả năng thương vụ này thành công là rất cao. Khúc mắc lớn nhất đang nằm ở giá chuyển nhượng, Chelsea muốn thu về 50 triệu bảng trong khi Atletico chỉ chấp nhận trả tối đa 40 triệu bảng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.