Kẻ chủ mưu vụ giết người đúc bê tông bị đề nghị án tử hình

TPO - Phạm Thị Thiên Hà (kẻ chủ mưu giết người) bị đề nghị án tử hình, trong khi những bị cáo còn lại từ 13 đến 23 năm tù giam.

Chiều 26/6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đúc vào thùng bê tông của nhóm bị cáo: Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988); Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979); Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990) và Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953).

Tại phiên tòa chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các mức án cho từng bị cáo với khung cao nhất là tử hình và thấp nhất là 13 năm tù giam. Cụ thể, đề nghị HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Thiên Hà (chủ mưu vụ án) mức án tử hình với tội danh giết người. Bị cáo Thảo là người đi mua đồ để sát hại anh Thành, tham gia vào quá trình giết người, đóng vai trò nguy hiểm thứ hai của vụ án, trong khi đó lại che giấu tội phạm nên đề nghị 22 - 23 năm tù với hai tội danh giết người và che giấu tội phạm.

Đối với Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, bị cáo này cầm dây siết cổ Thành, có vai trò nguy hiểm thứ ba sau bị cáo Thảo, Viện KSND đề nghị từ 19 - 21 năm tù với hai tội giết người và không tố giác tội phạm.

Bị cáo Hoa là người lớn tuổi nhất trong vụ án này, có vai trò nguy hiểm ít hơn các bị cáo còn lại. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo này cũng rất nguy hiểm cho xã hội. Xét các tình tiết tại tòa và quá trình điều tra, Viện KSND đề nghị mức án 13 - 15 năm tội giết người và không tố giác tội phạm.

Kẻ chủ mưu vụ giết người đúc bê tông bị đề nghị án tử hình ảnh 1 Hà bị đề nghị án tử hình

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho rằng hành vi của các bị cáo là tàn ác, gây nguy hiểm cho xã hội. Việc các bị cáo không thừa nhận hành vi giết người là hành vi quanh co chối tội hòng giảm nhẹ hình phạt. Trong khi, trong bản lời khai lúc bị bắt nhóm bị cáo khai trùng khớp mặc dù không được tiếp xúc với nhau trong thời gian tạm giữ.

Kẻ chủ mưu vụ giết người đúc bê tông bị đề nghị án tử hình ảnh 2 Viện Kiểm sát cho rằng, các bị cáo thực hiện hành vi tàn ác

Trước đó, trong phần xét hỏi, các bị cáo thừa nhận hành vi liên quan đến vụ giết người nhưng phủ nhận một số tình tiết mà cáo trạng nêu.

Theo đó, Phạm Thị Thiên Hà thừa nhận đã trực tiếp giết chết anh Trần Trí Thành bằng cách chích điện, siết cổ tại căn nhà thuê ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Với nạn nhân Trần Đức Linh, Hà phủ nhận cáo trạng truy tố mình giết ông Linh. Đồng thời, Hà cho rằng Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ Hà) không phạm tội giết người vì khi nhóm này bàn bạc giết anh Thành, bà Hoa có biết nhưng ở trong phòng không tham gia.

Bị cáo Hoa cũng phủ nhận hành vi giết người khi cho rằng không biết việc các nạn nhân bị giết và khi biết thì không trình báo vì vừa “tịnh cốc” xong nên sức khỏe yếu, không tỉnh táo.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên cũng phản cung. Huyên cho rằng lời khai có tham gia giết anh Thành trước đây với cơ quan điều tra là không đúng, Huyên nói chỉ đứng ngoài cửa cảnh giới, không trực tiếp cầm dây để giết anh Thành như cáo trạng nêu.

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo khai nhận hành vi giết người nhưng cho biết chỉ nhận lệnh của Hà.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.