Kẻ bắt cóc con tin có dấu hiệu phạm hai tội

Đối tượng Phan Thanh Bình tại cơ quan điều tra
Đối tượng Phan Thanh Bình tại cơ quan điều tra
TPO - Đối tượng Phan Thanh Bình (nhà tại khu 7, tổ 24, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh, làm bảo vệ Công ty kho vận Đá Bạc) có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bình.

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội, cho biết như vậy tại cuộc họp báo chiều 16/9, thông tin ban đầu về vụ bắt cóc con tin ở Thanh Xuân Bắc sáng cùng ngày.

Theo Đại tá Giáp, cơ quan công an đang làm rõ động cơ đối tượng gây án. Phan Thanh Bình chưa có tiền án, tiền sự. Trước khi đi khỏi địa phương, Bình vừa được gia đình trả nợ giúp hơn 110 triệu đồng.

"Trước khi đi, đối tượng cũng nói với vợ là không có khả năng trả nợ nên phải đi kiếm tiền" - Đại tá Giáp nói.

Trước đó, đích thân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội đã 4 lần gọi điện thuyết phục đối tượng, khi hắn đang khống chế con tin.

Lúc đầu, đối tượng ra yêu sách đòi gặp vợ con trước. Song, Giám đốc cương quyết yêu cầu đối tượng chấp hành lời kêu gọi buông hung khí, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, và sẽ tạo điều kiện cho gặp gỡ gia đình.

Một mình Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung vào nhà gặp đối tượng. Ông Chung ngồi ở bàn ăn, nói chuyện với đối tượng khoảng 10 phút. Sau đó, Phan Thanh Bình bị khuất phục bởi sự thương thuyết khôn khéo của người đứng đầu ngành công an Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.