Juventus mất hai tiền đạo chủ lực trước đại chiến với Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
Juventus mất hai tiền đạo chủ lực trước đại chiến với Chelsea
TPO - Juventus đã phải trả giá cực đắt cho chiến thắng 3-2 trước Sampdoria khi hai tiền đạo Paulo Dybala và Alvaro Morata cùng dính chấn thương.

Ở trận đấu với Sampdoria thuộc vòng 6 Serie A, Dybala và Morata là cặp tiền đạo trong sơ đồ 4-4-2 của Juventus. Ngay ở phút thứ 10, Dybala đã tỏa sáng và ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina chỉ thi đấu được thêm 12 phút trước khi phải rời sân vì chấn thương.

Sau đó, Juventus và Sampdoria có màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về “Bà đầm già”. Dù chiến thắng, nhưng Juventus không thể hưởng niềm vui trọn vẹn khi một tiền đạo khác của họ là Morata cũng dính chấn thương. Tiền đạo người Tây Ban Nha phải nhường chỗ cho Moise Kean ở phút 82.

Cùng với Dybala, Morata không có khả năng tham dự trận đại chiến với Chelsea tại cúp C1 châu Âu vào giữa tuần này. Ngoài ra, họ cũng bỏ lỡ luôn trận derby thành Turin với Torino vào cuối tuần.

HLV Max Allgeri cho biết: “Dybala và Morata chắc chắn không thể thi đấu trước Chelsea và Torino. Đó là điều tôi có thể khẳng định vào lúc này. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng họ trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế. Chấn thương là một phần của bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận điều đó”.

Mất cả hai tiền đạo sẽ khiến Juventus gặp khó khăn khi tiếp đón Chelsea. Tuy nhiên, đây cũng không phải trận đấu mang tính quyết định với Juventus ở thời điểm này. Trong trận ra quân tại cúp C1 châu Âu cách đây 2 tuần, Juve đã đè bẹp Malmo 3-0 và họ không chịu áp lực mất vé đi tiếp ngay cả khi thua Chelsea.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.