Italia nhận hung tin trước thềm đại chiến với Đức

De Rossi (trái) dính chấn thương, còn Motta bị treo giò.
De Rossi (trái) dính chấn thương, còn Motta bị treo giò.
TPO - HLV Antonio Conte nhiều khả năng sẽ không thể tung tiền vệ Daniele De Rossi ra sân trong trận Italia "đại chiến" Đức ở vòng tứ kết Euro 2016.

HLV Antonio Conte nhiều khả năng sẽ không thể tung tiền vệ Daniele De Rossi ra sân trong trận Italia "đại chiến" Đức ở vòng tứ kết Euro 2016.

Theo Daily Mail, tiền vệ này đã không thể tham gia buổi tập thứ hai liên tiếp cùng đội tuyển Italia sau khi anh bị dính chấn thương trong trận thắng Tây Ban Nha 2-0.

Ở trận đấu đó, De Rossi đã tập tễnh rời sân vào phút thứ 54 sau khi bị đau ở vùng đùi phải. Nhiều nguồn tin cho rằng cầu thủ 32 tuổi này có thể sẽ không kịp hồi phục để đối đầu với đội Đức.

Việc De Rossi không thể ra sân khiến HLV Conte phải đau đầu tìm kiếm người thay thế xứng đáng khi mà Thiago Motta, phương án thay thế cho tiền vệ này cũng không thể ra sân vì đã nhận đủ số thẻ phạt.

De Rossi là trường hợp thứ 2 của Italia bị dính chấn thương khi tham dự Euro 2016. Trước đó, cầu thủ chạy cánh Antonio Candreva cũng đã không thể ra sân ở hai trận đấu gần đây nhất do chấn thương háng.

Chia sẻ về chấn thương của De Rossi, Antonio Conte cho biết: "Đối với trường hợp của De Rossi, chúng tôi sẽ chờ kết quả kiểm tra từ bộ phận y tế.""Tôi không thể nói trước về khả năng hồi phục của cậu ấy," Conte nói. "Tuy nhiên, tôi muốn các cầu thủ của mình có được thể lực 100%, bởi chúng tôi cần phải đạt được 120, 130 % để đối đầu với Đức. Do đó, tôi đang tìm ra các giải pháp khác để thay thế."


"Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra một giải pháp cho việc không có De Rossi, tuy nhiên tôi hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra."

Không De Rossi, HLV Antonio Conte nhiều khả năng sẽ sử dụng tiền vệ Stefano Sturaro, hoặc thay sang sơ đồ 3-4-3 để phù hợp với tình hình thiếu vắng cả De Rossi và Motta.

Trận đấu giữa Italia và Đức sẽ ra vào 2g00 sáng 3/7, và đó là lần thứ 34 hai đội này có dịp chạm trán nhau. Ở 33 lần trước, Italia đã thắng đến 15 trận và thua 8 trận.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.