Italia mất vé World Cup, HLV Ventura quyết không từ chức

HLV Ventura từ chối từ chức.
HLV Ventura từ chối từ chức.
TPO - ĐT Italia đã gây thất vọng tràn trề khi không thể vượt qua Thụy Điển ở vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu, nhưng HLV Giampiero Ventura tin rằng tất cả đều đã làm việc đầy nỗ lực và ông quyết không từ chức vào lúc này.

Rạng sáng nay, ĐT Italia bước vào lượt về trận play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu gặp Thụy Điển. Vì đã thua 0-1 ở lượt đi nên đội chủ nhà cần giành chiến thắng 2 bàn cách biệt với có thể lội ngược dòng. Thế nhưng, đội bóng áo “Thiên thanh” tiếp tục gây thất vọng khi không thể xuyên thủng mành lưới đối phương và chấp nhận hòa 0-0, đồng thời lỡ chuyến tàu tới nước Nga. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong suốt 60 năm qua, ĐT Italia vắng mặt tại một kỳ World Cup.

Sau trận đấu, rất nhiều cầu thủ kỳ cựu của ĐT Italia đã thất vọng tràn trề và quyết định nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế. NHM đội bóng này cũng mong HLV Giampiero Ventura làm điều đó khi nhà cầm quân cho rằng nhà cầm quân 69 tuổi này nên là người chịu trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, cựu HLV Torino đã tạm thời nói không.

“Tôi chưa từ chức vì chưa nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn”, HLV Giampiero Ventura cho hay. “Kết quả này thật tệ hại, nhưng nó không phản ánh đúng những nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi đã có khát khao mãnh liệt, chiến đấu hết mình. Tôi xin lỗi vì đã không thể giúp đội tuyển giành vé đi tiếp. Tương lai của tôi sẽ sáng tỏ trong vài ngày tới”.

HLV Giampiero Ventura nhận lời dẫn dắt ĐT Italia hồi hè 2016 theo bản hợp đồng 2 năm, thay cho Antonio Conte, người đã từ chức vì thất bại ở Euro 2016. Nhiệm vụ của nhà cầm quân 69 tuổi này là giúp ĐT Italia giành vé tham dự VCK World Cup 2018 tại Nga. Tuy vậy, tại vòng loại, họ chỉ xếp thứ 2 bảng G và phải tham dự trân play-off gặp Thụy Điển. Qua 2 trận, ĐT Italia thua 0-1 và thậm chí ở lượt về, họ còn được trọng tài “bỏ qua” cho 2 tình huống xứng đáng bị thổi penalty.

MỚI - NÓNG