Italia chơi đòn tâm lý chiến trước chung kết: Đội tuyển Anh 'mua' trọng tài

0:00 / 0:00
0:00
Italia chơi đòn tâm lý chiến trước chung kết: Đội tuyển Anh 'mua' trọng tài
TPO - Trên mạng xã hội và báo chí Italia, xuất hiện hàng loạt bài viết chỉ trích trọng tài đã quá ưu ái cho đội tuyển Anh trong tình huống thổi phạt đền trận bán kết với Đan Mạch. Nhiều người còn đặt ra thuyết âm mưu rằng, Tam Sư được UEFA 'cơ cấu' chức vô địch. Italia là đối thủ của Anh trong trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley.

Anh đánh bại Đan Mạch trong trận bán kết tại Wembley sau 120 phút căng thẳng, nhờ bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền của Harry Kane. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ Italia tin rằng Sterling đã ăn vạ để tìm kiếm penalty, trong khi trọng tài làm ngơ sự cố có thêm một quả bóng nữa lăn vào sân.

Italia chơi đòn tâm lý chiến trước chung kết: Đội tuyển Anh 'mua' trọng tài ảnh 2

Phóng viên Tancredi Palmeri người Italia đã châm chọc đội tuyển Anh sau trận bán kết: "Đó là bóng đá ngã về nhà", nhại lại slogan nổi tiếng của Tam Sư là "Bóng đá đang về nhà". Một số cổ động viên Italia còn làm những tấm áp phích như "Bóng đá đang về Rome (thủ đô Italia)", "Bóng đá đang về nhà nhưng không phải nhà của người Anh".

Thậm chí, một số tờ báo thể thao lớn ở đất nước hình chiếc ủng cũng tham gia vào cuộc chiến tâm lý ngay trước trận chung kết. Tờ Corriere dello Sport đăng trên trang nhất tấm hình Sterling ngã giữa vòng vây các cầu thủ Đan Mạch, cùng lời bình luận "Sự nhàm chán của người Anh".

Italia chơi đòn tâm lý chiến trước chung kết: Đội tuyển Anh 'mua' trọng tài ảnh 3

“Một quả phạt đền tưởng tượng đã cướp mất tấm vé vào chung kết của Đan Mạch. Đội tuyển Anh đi đến trận đấu cuối cùng nhờ sự trợ giúp của trọng tài. Hãy đến đây nào nước Anh, các bạn là của chúng tôi”, tờ báo này viết.

Trong khi đó, nhật báo thể thao hàng đầu của Italia La Gazzetta dello Sport khẳng định: "Đan Mạch đã khiến Anh sợ hãi và Tam Sư chỉ thắng nhờ cú nhào lộn của Sterling". La Gazzetta dello Sport còn đi xa hơn khi đặt giả thuyết đội tuyển Anh được UEFA 'cơ cấu' chức vô địch để 'đáp lễ' vụ việc thủ tướng Anh Boris Johnson lên tiếng phản đối Super League, giải đấu ly khai chống lại cơ quan quản lý bóng đá châu Âu.

“Thủ tướng Anh Boris Johnson là người cứu bóng đá châu Âu khỏi những đợt tấn công của Super League. Một sự 'đáp lễ' sẽ là hợp lý. Chúng ta có thể là những kẻ đa nghi, là người xấu nhưng còn tốt hơn là trở thành một kẻ ngốc. Không có gì ngạc nhiên cả, một quả phạt đền không rõ ràng đã đưa đội tuyển Anh vào trận chung kết đầu tiên sau 55 năm. UEFA cho phép nước Anh tổ chức cả hai trận bán kết và chung kết tại Wembley, có thể đây cũng là một món quà của UEFA”, La Gazzetta dello Sport gay gắt.

Italia chơi đòn tâm lý chiến trước chung kết: Đội tuyển Anh 'mua' trọng tài ảnh 4

Theo thông tin mới nhất, UEFA sẽ cho phép thêm 1.000 người Italia bay đến Anh để theo dõi trận chung kết mà không cần phải cách ly. Họ sẽ mua cả vé máy bay lẫn vé vào sân, chỉ được ở lại Anh vài tiếng đồng hồ thời gian diễn ra trận đấu. Tờ La Gazzetta dello Sport chỉ trích nhà chức trách Anh vì vẫn tổ chức trận đấu 60.000 khán giả trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng nổ ở xứ sở sương mù.

Các tờ báo Anh cũng không chịu ngồi yên. Họ lôi lại tình huống Immobile giả vờ ngã sau một pha va chạm nhẹ với Jan Vertonghen trong trận tứ kết với Bỉ. Nicolo Barella đã tận dụng sự mất tập trung của các cầu thủ Bỉ trong tình huống này để ghi bàn mở tỷ số. Tờ The Guardian của Anh khẳng định Sterling đã bị đốn hạ và gọi phản ứng của người hâm mộ châu Âu là 'đạo đức giả'.

Cuộc chiến tâm lý giữa Italia và Anh đang gay cấn nhưng có lẽ thứ mà người hâm mộ trung lập mong đợi nhất là một trận chung kết hấp dẫn, công bằng cho cả hai bên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.