TPO - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố, nếu Israel tấn công vào lãnh thổ Iran sẽ làm thay đổi hoàn toàn tình hình và Israel sẽ không còn gì cả, hãng thông tấn IRNA đưa tin.
TPO - Mỹ có vẻ sắp trừng phạt một đơn vị quân đội Israel vì cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Bờ Tây, động thái mà Thủ tướng Israel chỉ trích là “đỉnh cao của sự vô lý”.
TPO - Bệnh viện huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak, giáp biên giới với Myanmar, ngày 21/4 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và huy động các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế để đối phó với số lượng lớn người dân Myanmar phải sơ tán đang tìm cách điều trị y tế tại đây.
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, Israel sẽ làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Trong đó, viện trợ cho Ukraine là hỗ trợ tài chính cho chính quyền Kiev, còn viện trợ cho Israel là con đường trực tiếp dẫn tới sự leo thang chưa từng có trong khu vực.
TPO - Dự luật về gói viện trợ được thông qua với 311 phiếu thuận và 112 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu ngày 20/4 tại Hạ viện Mỹ. Tất cả các thành viên đảng Dân chủ và 101 thành viên đảng Cộng hoà ủng hộ việc cung cấp 61 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine.
TPO - Ngày 20/4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga sẽ không để yên về việc Mỹ quyết định bàn giao tài sản của Nga (hiện bị Mỹ phong tỏa) cho Ukraine, đài RT đưa tin.
TPO - Việc lực lượng Mỹ giúp Israel chặn thành công hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái mà Iran phóng hôm 13/4 cho thấy Washington đã chuẩn bị tốt về quân sự, khi Iran và Israel chuyển từ chiến tranh trong bóng tối sang đối đầu trực tiếp.
TPO - Hạ viện Mỹ vừa thúc đẩy gói viện trợ trị giá 95 tỷ USD dành cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong một cuộc bỏ phiếu vượt qua sự phản đối cứng rắn của đảng Cộng hoà suốt nhiều tháng qua.
TPO - Sau 3 ngày họp tại đảo Capri của Italy, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (Nhóm G7) đã bế mạc ngày 19/4 với tuyên bố chung đề cập đến một loạt vấn đề nóng hiện nay.
TPO - Người phát ngôn của Hội đồng Không gian mạng tối cao Iran cho biết các máy bay không người lái bị hệ thống phòng không bắn hạ ở Isfahan "được phóng từ trong lãnh thổ nước này, không phải từ nước ngoài".
TPO - Cuộc tấn công Iran sáng sớm này có lẽ vừa là biện pháp đáp trả của Israel, vừa để gửi đi thông điệp thận trọng, một thiếu tướng quân đội nghỉ hưu của Mỹ nhận định.
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.
TPO - Mỹ chặn Liên Hợp Quốc (LHQ) công nhận nhà nước Palestine bằng cách bỏ phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, để không cho Chính quyền Palestine có tư cách thành viên đầy đủ trong tổ chức liên chính phủ lớn nhất hành tinh.
TPO - Truyền thông Israel cho biết, giới chức nước này đang lo ngại kịch bản Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng các lãnh đạo chính trị và tướng lĩnh quân đội, với cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế.
TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Israel và có thể phát triển vũ khí hạt nhân nếu Israel tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran.
TP - Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 tại Ý ngày 18/4, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cảnh báo rằng, Trung Đông đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh khu vực và các nhà lãnh đạo châu Âu phải yêu cầu Israel kiềm chế trả đũa Iran.
TPO - Người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết Ukraine không nên yêu cầu sự hỗ trợ giống như phương Tây đã cung cấp cho Israel trong cuộc tấn công của Iran, vì hai tình huống này không giống nhau.
TPO - Israel sẽ tự đưa ra quyết định về cách tự vệ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết khi các nước phương Tây kêu gọi Tây Jerusalem kiềm chế đáp trả cuộc tấn công trước đó từ Iran.
TPO - Hôm 17/4, các cuộc giao tranh qua biên giới gia tăng ác liệt giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, gây tổn thất lớn cho cả hai phía.
TPO - Tờ Wall Street Journal đưa tin Iran đã quyết định giảm số lượng cố vấn quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Syria do lo ngại khả năng bị Israel tấn công.
TPO - Khi một quả đạn pháo của Israel bắn trúng phòng khám sản lớn nhất ở Dải Gaza hồi tháng 12, năm thùng nitơ lỏng trong đơn vị phôi học đã bị bung nắp.
TPO - Tư lệnh Lực lượng Không quân Iran Amir Vahedi tuyên bố các máy bay chiến đấu - bao gồm cả Su-24 do Nga sản xuất - đều đang ở trạng thái chuẩn bị tốt nhất để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel.
TPO - Hôm nay (17/4), Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani cho biết lực lượng này đang hộ tống các tàu thương mại của Iran ra Biển Đỏ, trong bối cảnh Israel có thể sẽ trả đũa vụ Tehran tấn công bằng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa.
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran nhằm vào Israel có một phần không nhỏ lỗi của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
TPO - Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz kêu gọi các nước đồng minh đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố.
TP - Trẻ con xưa có một trò chơi dễ mà khó - hai đứa chằm chằm nhìn nhau, ai chớp mắt trước bị coi là kém bản lĩnh hơn, yếu thế hơn, bị xử thua, nhưng cả hai và đám bạn vây quanh đều cười vui.
TPO - Nội các chiến tranh của Israel sắp họp lần thứ 3 trong 3 ngày để quyết định cách đáp trả cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran, trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng nhằm ngăn chặn leo thang xung đột ở Trung Đông.
TPO - Trung Quốc bày tỏ tin tưởng rằng Iran có thể “xử lý tốt tình hình và tránh tình trạng hỗn loạn hơn nữa cho khu vực”, đồng thời bảo vệ chủ quyền và phẩm giá của mình.