IS đánh sập Khải Hoàn Môn 2.000 năm tuổi ở Syria

Khải Hoàn Môn ở thành phố cổ Palmyra. Ảnh: AP
Khải Hoàn Môn ở thành phố cổ Palmyra. Ảnh: AP
TPO - Sau hành động cho nổ tung hai ngôi đền cổ Bel và Baal Shamin cùng một ngôi mộ cổ tại thành phố cổ Palmyra của Syria, lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiếp tục đánh sập Khải Hoàn Môn nổi tiếng nằm trong quần thể di tích có từ thời La Mã này.

Hãng RIA Novosti sáng nay 5/10 dẫn lời Cục trưởng Cục Cổ vật và bảo tàng Syria, ông Maamun Abdul Karim, cho biết: IS đã đánh sập Khải Hoàn Môn nổi tiếng tại thành phố cổ Palmyra của Syria, di tích có từ thời La Mã từng được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới.

“Theo thông tin từ giới chức địa phương, các chiến binh IS đã phá hủy Khải hoàn môn ở thành phố Palmyra lịch sử. Bi kịch được cho là xảy ra sau khi IS cho nổ tung hai ngôi đền cổ Bel và Baal Shamin cùng một ngôi mộ cổ tại thành phố cổ Palmyra”, ông Maamun Abdul Karim nói.

Cùng ngày, tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cũng xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết lý do IS phá hủy công trình nổi tiếng trên là bởi “các mẫu trang trí trên cột của cổng Khải hoàn môn bị coi là báng bổ, xúc phạm ​Hồi giáo”.

Kể từ tháng 5/2015, sau khi đánh chiếm được thành phố cổ Palmyra, IS đã tiến hành phá hủy hàng loạt ngôi đền trong cụm di sản thời La Mã ở Palmyra.

Diễn biến mới nhất này càng làm tăng thêm mối lo ngại rằng IS sẽ kết liễu sự tồn tại của thành phố 2000 năm tuổi Palmyra này. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.