Iraq hủy đá giao hữu, VFF đau đầu tìm ‘quân xanh’ cho tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo đang đối diện nhiều khó khăn trước trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia.
HLV Park Hang Seo đang đối diện nhiều khó khăn trước trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia.
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm nay xác nhận, Iraq đã huỷ trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 26/3 tại Tp Hồ Chí Minh. Đây là trận giao hữu duy nhất của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận đấu lượt về Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với Malaysia.

Tuy nhiên do lo ngại dịch Covid-19, phía Iraq đã quyết định huỷ trận giao hữu này. Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đây là vấn đề bất khả kháng. Chúng tôi cũng đã xác định trước khả năng trận đấu bị huỷ. Bộ phận chuyên môn của VFF đang làm việc với HLV Park Hang Seo để điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam, đảm bảo quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia không bị ảnh hưởng”.

Trên thực tế, việc tìm “quân xanh” cho đội tuyển Việt Nam hiện tại khá nan giải. Không loại trừ khả năng VFF sẽ phải chọn một đội bóng trong nước để ông Park và các học trò rèn quân.

Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn đội nhì bảng Malaysia 2 điểm. Trận đấu trên sân Bukit Jalil ngày 31/3 tới vì vậy được xác định có tính chất rất quan trọng với ông Park Hang Seo và các học trò.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.