Iran ra mắt xe bọc thép chiến thuật Aras-2 nội địa

Xe chiến thuật Aras-2. Ảnh: FARS
Xe chiến thuật Aras-2. Ảnh: FARS
TPO - Ngày 13/8, Iran đã cho ra mắt xe bọc thép chiến thuật hiện đại mới mang tên Aras-2, được thiết kế và sản xuất hoàn toàn bởi các chuyên gia trong nước, truyền thông địa phương đưa tin.

Tham dự buổi lễ ra mắt, Bộ trưởng Quốc phòng Hatami cho biết những chiếc xe này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện tại của lực lượng vũ trang đất nước. Theo ông, Lực lượng vũ trang sẽ nhận được một số lượng lớn xe Aras-2.

Iran ra mắt xe bọc thép chiến thuật Aras-2 nội địa ảnh 1

Aras-2 có tính cơ động cao ở những địa hình gồ ghề và có khả năng mang vũ khí hạng nặng. Ảnh: presstv.com

Aras-2 có tính cơ động cao ở những địa hình gồ ghề và có khả năng mang vũ khí hạng nặng. Đây được xem là bước tiến lớn trong việc đáp ứng các nhu cầu cần thiết của lực lượng vũ trang Iran.

Các phương tiện truyền thông cho biết trong những năm gần đây, Iran đã đạt được một bước đột phá đáng kể trong lĩnh vực quốc phòng và có khả năng tự sản xuất thiết bị quân sự cũng như vũ khí hạng nặng, để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia.

Tuy nhiên, Iran luôn khẳng định việc phát triển quân sự, quốc phòng chỉ nhằm mục đích tự vệ và không đặt ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với các nước khác.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.