Interpol đề nghị thông tin vụ 300kg ngà voi châu Phi bắt ở Nội Bài

Tang vật 300kg ngà voi bị thu giữ
Tang vật 300kg ngà voi bị thu giữ
TPO - Liên quan tới vụ việc Hải quan Việt Nam bắt giữ 300kg ngà voi châu Phi ở sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) hồi đầu tháng 10, Ban Tổng Thư ký Interpol đang đề nghị nhà chức trách Việt Nam phối hợp trao đổi thông tin về vụ việc.

Cục Đối ngoại, Bộ Công an vừa đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc, mục đích các đối tượng nhập lậu 300kg ngà voi về Việt Nam đầu tháng 10 vừa qua. Sau đó, Cục sẽ lấy cơ sở để trao đổi thông tin theo yêu cầu của Ban Tổng Thư ký Interpol.

Ban Tổng Thư ký Interpol đang tập trung nhiều nỗ lực để tăng cường sự phối hợp giữa các nước thành viên Interpol trong việc giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến mua, bán trái phép động vật hoang dã và sản phẩm từ động vật hoang dã.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 1/10, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp bắt giữ 309kg ngà voi châu Phi giấu trong các lô hàng kính thủy lực.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.