Ibrahimovic lần đầu tiên phản lưới nhà trong sự nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Ibrahimovic lần đầu tiên phản lưới nhà trong sự nghiệp
TPO - Tiền đạo Ibrahimovic ghi bàn, kiến tạo và phản lưới nhà trong trận AC Milan giành chiến thắng 4-2 trước Bologna để trở lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Serie A.

Phút 16, Ibrahimovic kiến tạo cho Rafael Leao mở tỷ số. Mọi chuyện thuận lợi hơn với đội khách khi Bologna phải chơi thiếu người do Adama Soumaoro nhận thẻ đỏ. Đội trưởng Davide Calabria đưa Milan vượt lên dẫn trước 2-0 ở phút 35.

Đầu hiệp 2, Zlatan Ibrahimovic vô tình phản lưới nhà trong một tình huống phạt góc. Sau 957 trận và 565 bàn thắng, đây là lần đầu tiên tiền đạo người Thụy Điển phản lưới nhà trong sự nghiệp của mình. Đội chủ nhà Bologna có thêm một bàn thắng nữa ở phút 52 do công của Musa Barrow để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, Roberto Soriano nhận thẻ đỏ khiến Bologna phải thi đấu với 9 người trên sân trong khoảng 30 phút cuối. Tận dụng lợi thế hơn người, Ismael Bennacer nâng tỉ số lên 3-2 ở phút 84. Tiền đạo Ibrahimovic chuộc lỗi bằng bàn thắng ở phút 90, ấn định chiến thắng 4-2 cho AC Milan. Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ lớn tuổi thứ 4 ghi bàn ở Serie A ở tuổi 40 lẻ 20 ngày. Người giữ kỷ lục vẫn là Alessandro 'Billy' Costacurta ở độ tuổi 41 lẻ 25 ngày.

Chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Milan đã đưa họ trở lại vị trí dẫn đầu Serie A với 25 điểm sau 9 trận, hơn Napoli 1 điểm và hơn đội xếp thứ tư AS Roma đến 10 điểm. Bologna đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.