Ì ạch tiến độ dự án 100 tỷ xây quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất TT-Huế

Theo Ban quản lý dự án, tiến độ thi công mặt bằng quảng trường, công viên cây xanh "chậm trễ nghiêm trọng", thời gian chậm trễ phải tính bằng tháng tương ứng hơn 100 ngày.
Theo Ban quản lý dự án, tiến độ thi công mặt bằng quảng trường, công viên cây xanh "chậm trễ nghiêm trọng", thời gian chậm trễ phải tính bằng tháng tương ứng hơn 100 ngày.
TPO - Cơ quan chức năng kiến nghị đơn vị tài trợ vốn vay (Ngân hàng ADB) xem xét dừng hợp đồng đối với nhà thầu xây dựng hạ tầng Khu hành chính tập trung tỉnh TT-Huế - một trong những công trình trọng điểm của tỉnh này do "chậm trễ tiến độ nghiêm trọng"; sau gần nửa năm khởi công mới đạt 1,48% kế hoạch đề ra.
Ì ạch tiến độ dự án 100 tỷ xây quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất TT-Huế ảnh 1

Cuối tháng 12/2019, gói thầu số 25 (HU-CW04) về xây dựng công viên cây xanh, quảng trường thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh TT-Huế được khởi công xây dựng. Đây là công trình có trị giá đầu tư hơn 100 tỷ đồng (trong tổng Dự án đầu tư trị giá trên 1.600 tỷ đồng), triển khai trên diện tích 17ha, thuộc Dự án chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án TT-Huế (gọi tắt SCDP II). Nguồn vốn thực hiện dự án là khoản vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á-ADB.

Ì ạch tiến độ dự án 100 tỷ xây quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất TT-Huế ảnh 2 Trước đó, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV (gọi tắt Tổng Công ty UDIC) đã trúng thầu gói thầu số 25 này, với trị giá dự thầu hơn 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 24 tháng kể từ thời điểm khởi công (19/12/2019). Trong ảnh: Bên trong đại công trường dự án 100 tỷ tiến, nay thành bãi chăn thả gia súc của dân, cỏ mọc cao nửa thân người.

 VIDEO: Bên trong công trình quảng trường, công viên cây xanh trung tâm hành chính TT-Huế "chậm tiến độ nghiêm trọng" (thực hiện: Ngọc Văn)

Ì ạch tiến độ dự án 100 tỷ xây quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất TT-Huế ảnh 3 Theo Ban quản lý Dự án SCDP II, trong quá trình thực hiện dự án, nhà thầu liên tục vi phạm hợp đồng thi công đã ký, đặc biệt là tiến độ thực hiện dự án quá chậm trễ.
Ì ạch tiến độ dự án 100 tỷ xây quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất TT-Huế ảnh 4

Đến cuối tháng 5/2020, trên tổng diện tích thực hiện công trình dự án công viên cây xanh, quảng trường thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh TT-Huế tương lai rộng 17ha, nhà thầu chỉ mới thực hiện phần hàng rào (bằng tre, bạt quây), khu lán trại, san lấp mặt bằng với khối lượng 15.000m3… Tiến độ thực hiện chỉ đạt 1,48% trong tổng 15,55% kế hoạch đặt ra. 

Ì ạch tiến độ dự án 100 tỷ xây quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất TT-Huế ảnh 5 Riêng phần hàng rào, sau vài tháng lắp dựng tạm bợ, đến nay phần quây bạt đã mục nát, trâu bò và người không có phận sự dễ dàng vào ra khu dự án quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất tỉnh TT-Huế này.
Ì ạch tiến độ dự án 100 tỷ xây quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất TT-Huế ảnh 6

Trong báo cáo gửi cấp có thẩm quyền xin ý kiến chấm dứt hợp đồng thi công đối với nhà thầu, ông Võ Văn Việt, Phó giám đốc Ban quản lý Dự án SCDP II, khẳng định: Chỉ huy công trường gói thầu 25 (do Tổng Công ty UDIC tổ chức thi công) thường xuyên vắng mặt và hầu như không tham gia điều hành công trường. Liên tiếp cả ba cuộc họp tuần về tiến độ thực hiện các tuần 14, 15, 16 gần đây, vị chỉ huy công trường này đều vắng mặt.

 
Ì ạch tiến độ dự án 100 tỷ xây quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất TT-Huế ảnh 7

Theo Ban quản lý Dự án SCDP II, việc chỉ huy công trường thường xuyên vắng mặt đã gây nên tình trạng yếu kém trong đôn đốc thực hiện xây dựng, thi công gói thầu số 25. “Tiến độ thi công chậm trễ nghiêm trọng, sau 113 ngày thi công, tiến độ cập đến nay chỉ đạt 0,84% so với yêu cầu là 11,87% tính theo giá trị hợp đồng, thời gian chậm trễ tương ứng 104 ngày” (trích báo cáo ngày 13/4 của Ban quản lý SCDP II gửi Ngân hàng Phát triển châu Á-ADB)

Ì ạch tiến độ dự án 100 tỷ xây quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất TT-Huế ảnh 8

Không chỉ yếu kém trong chỉ đạo điều hành công trường, việc cung ứng vật liệu san lấp cho dự án của nhà thầu cũng là vấn đề khiến cơ quan quản lý dự án tỉnh TT-Huế hết sức đau đầu. Mặc dù tiến độ dự án rất cấp bách, nhưng có những tuần (đơn cử từ ngày 4 đến 10/4/2020), trên đại công trường cần đến 260.000m3 đất san lấp để đắp nền này, đơn vị thi công chỉ đáp ứng được 400m3.

 
Ì ạch tiến độ dự án 100 tỷ xây quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất TT-Huế ảnh 9

Ông Võ Văn Việt còn cho biết thêm, việc bất cập trong điều hành thi công công trình dự án tại gói thầu số 25 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV diễn ra trong thời gian dài đã gây nên những chậm trễ trong việc đệ trình kế hoạch thi công điều chỉnh. Nếu tổ chức lại mời thầu, đấu thầu, tiến độ dự án sẽ càng chậm trễ; trong khi, đây lại là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh.

 
Ì ạch tiến độ dự án 100 tỷ xây quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất TT-Huế ảnh 10

Ông Việt cho rằng, với thực trạng triển khai gói thầu 25, Ban quản lý Dự án SCDP II hết sức quan ngại về khả năng Tổng Công ty UDIC có thể hoàn thành gói thầu. Để bảo đảm tiến độ, Ban quản lý Dự án SCDP II đã xin ý kiến Ngân hàng ADB về việc chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu 25 đối với Tổng Công ty UDIC.

Ì ạch tiến độ dự án 100 tỷ xây quảng trường, công viên cây xanh lớn nhất TT-Huế ảnh 11

BOX: Dự án SCDP II tại TT-Huế có nguồn vốn vay với 3 hợp phần. Trong đó, hợp phần 1: Phòng chống ngập lụt và vệ sinh môi trường; hợp phần 2: Phát triển hệ thống giao thông; hợp phần 3: Tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.617 tỷ đồng (tương đương 72,52 triệu USD), từ nguồn vốn vay của ADB. Dự án hiện triển khai 7 gói thầu xây lắp và 13 gói thầu tư vấn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.