Hyundai sắp ra mắt crossover với tên gọi Pavise?

Hyundai sắp ra mắt crossover với tên gọi Pavise?
TPO - Mới đây, Hyundai đã đăng ký quyền sử dụng tên sản phẩm "Pavise" tại New Zealand, đây liệu có phải dấu hiệu cho thấy hãng xe Hàn Quốc chuẩn bị tung ra thêm một mẫu crossover mới?
Thực tế, Hyundai đã nộp đơn xin phép sử dụng tên mới trên toàn cầu tại một đất nước thuộc khu vực châu Đại Dương, không phải ở quê hương Hàn Quốc hay những thị trường ôtô lớn. Tuy điều này khá kỳ lạ nhưng trước đây đã từng xảy ra sự việc tương tự. Aston Martins cũng đã xin cấp quyền sử dụng tên sản phẩm "Valen" tại Lebanon trước khi chuyển công việc sản xuất xe về Anh.
Trước đây, Pavise là tên chính thức cho những chiếc khiên dài của những người lính thời trung cổ. Sau khi Google, Autoguide kết luận cái tên Pavise bắt nguồn từ thành phố Pavia ở Italy.
Chính vì vậy, Pavise hoàn toàn có thể là một mẫu crossover mới của Hyundai. Nhưng có thể thấy với ý nghĩa là chiếc "khiên", cái tên này không thực sự nói lên hiệu suất cao, và phát âm của nó không quá thú vị.
Có thể đây sẽ là tên gọi của phiên bản coupe cho một mẫu crosover đã nổi danh? Một mẫu SUV chuyên địa hình? Hoặc có thể là một concept xe tự động giúp bảo vệ hành khách khỏi các hiểm họa trên đường.
Hyundai sắp ra mắt crossover với tên gọi Pavise? ảnh 1 Mẫu crossover cỡ nhỏ sắp ra mắt đã có tên gọi chính thức - Venue.
Tuy nhiên, chắc chắn Pavise sẽ không được sử dụng cho mẫu crossover phân khúc A vì nó đã có tên gọi Hyundai Venue. Điều này cũng từng được Autoguide dự đoán đúng hồi tháng 1.
Hyundai Venue được định vị cạnh tranh cũng các crossover cỡ nhỏ khác như Ford EcoSport và Nissan Kicks, và sẽ được trưng bày tại triển lãm New York International Auto Show vào tháng 4 này.
Theo Theo Autoguide
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.