Huyện nông thôn mới đầu tiên của ĐBSCL

Huyện nông thôn mới đầu tiên của ĐBSCL
TP - Ngày 3/9, Chủ tịch UBND huyện Phước Long (Bạc Liêu) Phan Thành Đông cho biết, huyện có 7 xã, 1 thị trấn đã đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và sẽ làm lễ công bố giữa tháng này. 

Phước Long là một trong 5 huyện điểm cả nước về xây dựng nông thôn mới, với xuất phát điểm năm 2010 vào loại nghèo nhất ĐBSCL (bình quân thu nhập đầu người 15 triệu đồng). Nhờ tập trung phát triển sản xuất, hiện nay bình quân thu nhập đầu người hơn 38 triệu đồng.

Ông Đông cho biết thêm, giai đoạn 2010 -2015, tổng vốn xây dựng nông thôn mới gần 5.188 tỷ đồng, trong đó, đầu tư cho sản xuất hơn 4.000 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn: huy động trong dân chiếm tỷ lệ gần 43%, vốn tín dụng phát triển sản xuất hơn 42%; còn lại là huy động từ doanh nghiệp và ngân sách địa phương, riêng vốn từ Trung ương chỉ 0,45%.

Kinh tế Phước Long phát triển nông nghiệp theo hướng đa canh: sản xuất lúa kết hợp màu, cá, tôm; hoặc nuôi tôm kết hợp cá, cua và nuôi cá sấu. Trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích hợp tác và liên kết, bình quân mỗi xã đã có 4 hợp tác xã và 21 tổ hợp tác; liên kết với doanh nghiệp xây dựng 31 cánh đồng lớn, chiếm hai phần ba diện tích đất sản xuất. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.