'Hot girl World Cup' Trâm Anh phủ nhận tin đồn 'tình trường dày dặn' thời đi học

'Hot girl World Cup' Trâm Anh phủ nhận tin đồn 'tình trường dày dặn' thời đi học
Trước lời đồn do fan hâm mộ lan truyền liên quan đến chuyện tình trường "dày dặn" của Trâm Anh những ngày còn là học sinh, "hot girl World Cup" này đã thẳng thắn đáp trả và yêu cầu ba mặt một lời về tin đồn thất thiệt.

Mới đây trên trang cá nhân của “hot girl World Cup” Đỗ Thị Trâm Anh đã có dòng chia sẻ nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo đó, trong trò chơi ẩn danh người hỏi, Trâm Anh đã thẳng thắn đáp trả câu hỏi của một fan ở quê nhà về “tình trường dày dặn” thời còn là học sinh.

'Hot girl World Cup' Trâm Anh phủ nhận tin đồn 'tình trường dày dặn' thời đi học ảnh 1  

Trước câu hỏi của người này, hot girl sinh năm 1995 này chia sẻ thẳng thắn: “Tiện đây cho mình nói luôn là suốt quãng thời gian ở quê hay nói cách khác là suốt thời đi học THCS và THPT mình chưa có một mối tình nào vắt vai cả.

Mối tình đầu tiên của mình là lên đại học năm thứ nhất. Và nếu ai ở quê nói gì thì có thể hẹn nhau và ba mặt một lời...”.

Liên hệ với Trâm Anh, cô xác nhận có nhận được câu hỏi về tình trường như trên và cho biết bản thân cũng không biết ở quê lại có người nói mình như vậy.

'Hot girl World Cup' Trâm Anh phủ nhận tin đồn 'tình trường dày dặn' thời đi học ảnh 2 Đỗ Thị Trâm Anh lần đầu được biết đến khi tham gia chương trình đồng hành cùng World Cup 2018, cô nàng được nhận xét sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo cùng thân hình đáng mơ ước với số đo 90-64-90.

“Mình chơi trò chơi có người hỏi mình mới biết. Thật lòng bản thân mình cũng tự biết khi nổi tiếng sẽ không tránh khỏi thị phi hay lời không tốt về mình nhưng làm sao có thể lúc nào cũng đi giải thích. Với những chuyện như vậy mình thường cứ kệ cho qua. Ai chơi với mình sẽ biết mình là người như thế nào.

Dẫu biết khi có chút tiếng là sẽ bị dèm pha nhưng đôi khi không nói thì nhiều người lại nghĩ đúng rồi nên không nói. Sẵn tiện hôm rảnh rỗi mình cũng giãi bày tâm sự luôn trên trang cá nhân”, Trâm Anh chia sẻ.

'Hot girl World Cup' Trâm Anh phủ nhận tin đồn 'tình trường dày dặn' thời đi học ảnh 3 Từ khi nổi tiếng, Trâm Anh vướng vào khá nhiều thị phi từ bình luận “thiếu muối” trong các trận đấu đầu tiên World Cup, nhưng không thể phủ nhận Trâm Anh luôn cố gắng cải thiện mỗi lần xuất hiện nên được yêu mến, trở thành mẫu bạn gái lý tưởng của bao chàng trai.
'Hot girl World Cup' Trâm Anh phủ nhận tin đồn 'tình trường dày dặn' thời đi học ảnh 4
Tiếp đến, cô nàng tham gia chương trình hẹn hò và ghép đôi thành công với streamer rất nổi tiếng trong cộng đồng người chơi game PewPew. Cặp đôi được nhận xét là trai tài gái sắc.
'Hot girl World Cup' Trâm Anh phủ nhận tin đồn 'tình trường dày dặn' thời đi học ảnh 5 Khi độ phủ sóng của Trâm Anh đang “lên như diều gặp gió” thì bất ngờ nữ hot girl vướng phải lùm xùm bị dàn hot girl “Nóng cùng World Cup” tẩy chay, bị tố “giả tạo”.
'Hot girl World Cup' Trâm Anh phủ nhận tin đồn 'tình trường dày dặn' thời đi học ảnh 6 Tuy nhiên, sau tất cả những thị phi, Trâm Anh chọn cách im lặng và vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Mới đây, nữ hot girl đã thử sức với vai diễn nhỏ trong Táo Quân 2018, làm MC và tham gia diễn xuất trong một số seri phim học đường.
'Hot girl World Cup' Trâm Anh phủ nhận tin đồn 'tình trường dày dặn' thời đi học ảnh 7 Bật mí về kế hoạch sắp tới, Trâm Anh cho biết sẽ tham gia thêm một sitcom hơn 100 tập với tạo hình là một cô nàng tóc ngắn, hứa hẹn sẽ mang tới một hình ảnh mới mẻ, thú vị
'Hot girl World Cup' Trâm Anh phủ nhận tin đồn 'tình trường dày dặn' thời đi học ảnh 8  
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.