Hơn 2.200 tỷ đồng xây nhà ga sân bay Phú Bài

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cùng lãnh đạo Bộ GTVT, UBND Thừa Thiên Huế, ACV... khởi công nhà ga T2 sân bay Phú Bài
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cùng lãnh đạo Bộ GTVT, UBND Thừa Thiên Huế, ACV... khởi công nhà ga T2 sân bay Phú Bài
TPO - Nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Bài (Huế) có tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, đã chính thức được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát lệnh khởi công sáng 29/12. Cùng ngày, ACV đã đón hành khách thứ 115 triệu thông qua cảng hàng không.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình biểu dương Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thu xếp vốn, hoàn thiện thủ tục để khởi công công nhà ga T2 sân bay Phú Bài.

Theo Phó Thủ tướng, những năm qua hạ tầng giao thông, trong đó có hàng không đã được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy vậy, hiện hạ tầng hàng không vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, khi nhiều sân bay quá tải cả trên bầu trời và dưới mặt đất. Ngay như sân bay Phú Bài, tới nay cũng khai thác vượt công suất thiết kế hơn 30%, nên nguy cơ quá tải đã hiện hữu. Do đó cần có kế hoạch đầu tư phát triển để không ảnh hưởng tới khai thác và an toàn bay thời điểm hiện tại và tương lai.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển sân bay Phú Bài, với mục tiêu tới năm 2030 tiếp nhận 9 triệu hành khách/năm. Do đó, việc khởi công xây dựng nhà ga T2 với công suất 5 triệu hành khách/năm, là hạng mục đầu tiên trong kế hoạch mở rộng sân bay Phú Bài.

Hơn 2.200 tỷ đồng xây nhà ga sân bay Phú Bài ảnh 1

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát lệnh khởi công nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Bài.

“Thời gian tới, ACV cần tiếp tục ưu tiên đầu tư các hạng mục khác mở rộng sân bay Phú Bài, như kéo dài đường cất hạ cánh, thêm đường lăn, sân đỗ tàu bay… Đồng thời, các bộ ngành, địa phương cũng cần ưu tiên bố trí vốn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục để hoàn thiện sân bay Phú Bài”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Với nhà ga T2 sân bay Phú Bài khởi công hôm nay, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương hỗ trợ, ACV tập trung nguồn lực, giám sát để dự án triển khai đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đưa vào khai thác Quý IV/2021.

Nhà ga T2 sân bay Phú Bài do ACV làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 2.250 tỷ đồng, công suất 5 triệu khách/năm, bảo đảm phục vụ 2.500 hành khách giờ cao điểm. ACV cũng cam kết đầu tư trang thiết bị hiện đại với nhiều tiện ích chất lượng cao phục vụ hành khách…

Hơn 2.200 tỷ đồng xây nhà ga sân bay Phú Bài ảnh 2 Hàng không chính thức đón hành khách thứ 115 triệu, và dự kiến hết năm 2019 sẽ đón khoản 116 triệu hành khách.

Cũng trong sáng 29/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Huế), ACV cũng tổ chức chào đón hành khách thứ 115 triệu thông qua các cảng hàng không trong năm 2019. Với mốc này, trong ít ngày còn lại của năm 2019, tổng số hành khách qua các cảng hàng không có thể đạt con số 116 triệu lượt (tăng 12% so với năm 2018 và hoàn thành vượt 3% so với kế hoạch năm).

Trong đó, khách nội địa ước đạt 74 triệu lượt, vượt 5% kế hoạch năm, tăng 11% so với năm 2018; khách quốc tế ước đạt 41,7 triệu lượt, đạt 98,7% kế hoạch năm tăng 13,6% so với năm 2018.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.