Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội nhảy flashmob mừng đại lễ 10/10

Nằm trong chuỗi Sự kiện Vũ hội Công dân Toàn cầu do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội tổ chức...
Nằm trong chuỗi Sự kiện Vũ hội Công dân Toàn cầu do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội tổ chức...
Chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô, hơn 1.000 sinh viên của Hà Nội đã đồng diễn một bài nhảy flashmob trong chương trình ghi hình Chào mừng 60 năm giải phóng Thủ Đô.
Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội nhảy flashmob mừng đại lễ 10/10 ảnh 1

... Chương trình "1000 người cùng nhảy và tạo hình chữ HN-60" sẽ được phát trên truyền hình chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô...

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội nhảy flashmob mừng đại lễ 10/10 ảnh 2

... và 15 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành Phố Vì Hòa Bình vào ngày 12/10/2014.

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội nhảy flashmob mừng đại lễ 10/10 ảnh 3

Chương trình sẽ góp phần đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế về văn hóa - nghệ thuật, khơi dậy niềm tự hào dân tộc đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thông văn hóa của dân tộc ta nói chung và Hà Nội nói riêng.

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội nhảy flashmob mừng đại lễ 10/10 ảnh 4

Bằng sự đồng điệu trong văn hóa âm nhạc và vũ nhạc không biên giới, tạo điểm nhấn quan trọng cho "Ngày hội văn hóa hòa bình" dự kiến sẽ thu hút hàng vạn người cùng tham gia.

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội nhảy flashmob mừng đại lễ 10/10 ảnh 5

Với nòng cốt là 200 TNV do Youth Footprint Club - CLB Dấu Chân Tuổi Trẻ tìm kiếm và tuyển dụng...

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội nhảy flashmob mừng đại lễ 10/10 ảnh 6

... các bạn trẻ đã tập hợp và xây dựng được một đội flashmob với hơn 1.000 thành viên.

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội nhảy flashmob mừng đại lễ 10/10 ảnh 7

"Em tham gia khá nhiều chương trình như thế này vì em đang học ngành công tác xã hội, nhưng đây là chương trình em rất thích vì được góp phần sức mình vào đúng dịp đại lễ của Thủ đô" - bạn Hằng, sinh viên trường ĐH Sư phạm cho biết.

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội nhảy flashmob mừng đại lễ 10/10 ảnh 8

Bài nhảy thể hiện tình yêu hòa bình và quyết tâm xây dựng đất nước của các bạn sinh viên.

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội nhảy flashmob mừng đại lễ 10/10 ảnh 9

Đặc biệt hơn, bài nhảy flashmob được biểu diễn ngay tại Hoàng Thành Thăng Long, dưới chân Cột cờ Hà Nội...

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội nhảy flashmob mừng đại lễ 10/10 ảnh 10

... là những địa danh lịch sử của Thủ đô Hà Nội.

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội nhảy flashmob mừng đại lễ 10/10 ảnh 11

Đây là một trong 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp chương trình "Hà Nội niềm tin và hy vọng" được phát sóng vào tối 10/10.

Theo Xuân Phú

Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.