Hôm nay khởi động tuần của giải Nobel

Mùa giải Nobel diễn ra vào tháng 10 hằng năm. (Ảnh: AP)
Mùa giải Nobel diễn ra vào tháng 10 hằng năm. (Ảnh: AP)
TPO - Mùa giải Nobel 2020 khởi động từ hôm nay (ngày 5/10) với việc xướng tên người chiến thắng trong lĩnh vực sinh học và y học. 

Một hội đồng đánh giá tại Viện Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển, sẽ công bố người/những người đoạt giải đầu tiên vào gần 16h (giờ Việt Nam). 

Giải y học đặc biệt ý nghĩa trong năm nay vì thế giới vẫn đang đối mặt với đại dịch COVID-19, cho thấy tầm quan trọng của nghiên cứu trong lĩnh vực y học đối với xã hội và các nền kinh tế khắp thế giới. Tuy nhiên, người chiến thắng có thể không liên quan trực tiếp đến virus mới vì giải thưởng thường được trao cho những khám phá từ nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ trước. 

Thông thường Hội đồng Nobel vinh danh nghiên cứu khoa học mang tính nền tảng cho những ứng dụng thực tế hữu ích ngày nay. 

Thông thường nhiều nhà khoa học trong cùng lĩnh vực chia nhau giải thưởng. Năm ngoái, nhà khoa học người Anh Peter Ratcliffe và hai người Mỹ là William Kaelin và Gregg Semenza cùng được trao giải thưởng vì phát hiện ra cách các tế bào của cơ thể cảm nhận và phản ứng với hàm lượng ô-xy thấp. 

Giải thưởng danh giá này đi kèm với một huy chương vàng và số tiền 10 triệu kronor Thụy Điển. Mức thưởng này được đề ra từ 124 năm trước bởi nhà khoa học người Thụy Điển Alfred Nobel. Số tiền thưởng gần đây được điều chỉnh để tính cả tỷ lệ lạm phát. 

Những giải thưởng khác sẽ được công bố trong những ngày tới gồm vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế. 

Theo theo AP
MỚI - NÓNG