Hôm nay, đoàn văn công Triều Tiên đi phà tới Hàn Quốc

Phà Mangyongbong-92 chở đội cổ vũ Triều Tiên đến Hàn Quốc hồi năm 2002. Ảnh: Yonhap
Phà Mangyongbong-92 chở đội cổ vũ Triều Tiên đến Hàn Quốc hồi năm 2002. Ảnh: Yonhap
TPO - Chiếc phà chở đoàn văn công Triều Tiên dự kiến sẽ cập cảng Mukho (Hàn Quốc) vào chiều nay, 6/2.

Hãng tin Yonhap hôm nay, 6/2 dẫn nguồn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết phà Mangyongbong-92 chở đoàn văn công Samjiyon của Triều Tiên sẽ cập cảng Mukho vào lúc 17h cùng ngày (giờ địa phương).

Trước đó một ngày, đoàn văn công rời thủ đô Bình Nhưỡng đến thành phố biển Wonsan để lên phà sang Hàn Quốc. Các nghệ sĩ xuất hiện tại ga tàu ở Bình Nhưỡng với đồng phục áo khoác đỏ và mũ lông màu đen.

Một số quan chức cấp cao của đảng Lao động, trong đó có bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại nhà ga để tiễn đoàn.

Vào lúc 9h50’ sáng nay, phà Mangyongbong đã vượt qua biên giới trên biển với tốc độ 13 hải lý/giờ.

Hôm nay, đoàn văn công Triều Tiên đi phà tới Hàn Quốc ảnh 1

 Đoàn văn công Triều Tiên xuất hiện tại ga Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap

Đoàn văn công Triều Tiên gồm 140 thành viên, trong đó có dàn nhạc, vũ công và ca sĩ. Dẫn đầu đoàn văn công là bà Hyon Song-wol, trưởng nhóm nhạc nữ Moranbong. Tháng trước, bà Hyon đã đến Hàn Quốc để khảo sát các địa điểm biểu diễn.

Đoàn dự kiến sẽ biểu diễn tại thành phố Gangneung vào thứ Năm (8/2) và tại thủ đô Seoul vào Chủ nhật (11/2). Thông tin chi tiết về các buổi biễu diễn không được công khai, nhưng phía Triều Tiên thông báo rằng nhiều bài hát của Hàn Quốc sẽ được đưa vào chương trình.

Mangyongbong-92 vốn là phà dùng để chở hàng hóa và hành khách giữa Nga và Triều Tiên. Phà có tải trọng 9.700 tấn và được đặt tên theo một ngọn đồi ở Bình Nhưỡng, gần nơi cố Chủ tịch Kim Il-sung chào đời.

Phà Mangyongbong-92 từng được sử dụng để đưa đội hoạt náo viên Triều Tiên đến Busan (Hàn Quốc) dự Thế vận hội châu Á 2002.

Từ tháng 5/2010, Seoul cấm tất cả tàu thuyền Triều Tiên đi vào các cảng nước này, đồng thời cắt đứt mọi trao đổi song phương gồm du lịch, thương mại và viện trợ, sau khi Bình Nhưỡng bị cáo buộc phóng ngư lôi vào tàu chiến Hàn Quốc khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho đoàn văn công Triều Tiên, chính quyền Hàn Quốc đã xem xét diện ngoại lệ và chấp thuận cho phà Mangyongbong cập cảng Mukho.

Lần này, các nghệ sĩ Triều Tiên sẽ tiếp tục sử dụng phà Mangyongbong làm nơi ăn ở, nghỉ ngơi khi biểu diễn tại thành phố Gangneung.

“Hàn Quốc sẽ cung cấp những tiện nghi cần thiết cho phà dựa trên những tiền lệ của Thế vận hội 2002”, một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Các món ăn có nguồn gốc từ Mỹ sẽ không được đưa vào danh sách thực phẩm phục vụ các nghệ sĩ Triều Tiên, nhằm tránh trường hợp vi phạm các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt lên Bình Nhưỡng.

Triều Tiên năm nay cử đoàn đại biểu gồm vận động viên, quan chức cấp cao, nghệ sĩ và hoạt náo viên tham dự Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.