Hôm nay Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng 9. (Ảnh: Mofa)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng 9. (Ảnh: Mofa)
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 2-4/12, theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ Ngoại giao cho biết.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt – Trung đến nay vẫn duy trì xu thế phát triển tích cực.

Hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thông qua nhiều hình thức, tần suất cao; giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương được đẩy mạnh, không ngừng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong phòng, chống COVID-19; các lĩnh vực hợp tác thực chất có tiến triển đáng khích lệ.

Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2020, Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia. Giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng mật thiết.

MỚI - NÓNG