TPO - Trong sự kiện mở màn chào mừng Hội chợ du lịch quốc tế TPHCM 2022, các nàng hậu quốc tế đã góp mặt và biểu diễn trong trang phục truyền thống của đất nước mình.
TP - Với chính sách hỗ trợ toàn diện nhất trong lịch sử, Chính phủ kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6-6,5% năm 2022. Theo chuyên gia kinh tế, để đảm bảo tăng trưởng, giải pháp kiềm chế lạm phát phải đặt lên hàng đầu, cùng với đó nắn dòng tiền hỗ trợ vào sản xuất.
TPO - Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nêu thực trạng, vốn vay gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, nhưng vẫn phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn và trường hợp đấu giá đất ở Thủ Thiêm là “điển hình làm nhiễu loạn thị trường”.
TPO - Một số ý kiến trong Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị tăng thuế đối với giao dịch chứng khoán, bất động sản, lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số hoặc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng cần hạn chế tiêu dùng.
TP - Hậu giãn cách, doanh nghiệp (DN) phía Nam đang bắt đầu phục hồi, tăng tốc sản xuất phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu dịp cuối năm, từ đó mở ra hướng phát triển bền vững hơn.
TP - Đại dịch COVID -19 kéo dài 2 năm qua đã làm nhiều doanh nghiệp kiệt quệ, phải đối mặt với nguy cơ phá sản, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy do các đợt giãn cách liên tiếp, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có sự sụt giảm nghiêm trọng cả về số lượng và số vốn đăng ký.
TPO - Theo ông Trần Đình Thiên, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Kinh tế, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cần có giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp có thể “đứng thẳng dậy”, “xốc tới” chứ không phải “lom khom hồi phục”.
TP - Dịch bệnh đã khiến nhiều doanh nghiệp kiệt quệ, kinh tế khó khăn hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã làm gì để nuôi dưỡng nguồn thu; giám sát sự “bơm thổi” của chứng khoán và xử lý “bom nổ chậm” trái phiếu doanh nghiệp (TPDN)? Tiền Phong có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Hồ Đức Phớc về những vấn đề này.
TP - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các chính sách, biện pháp thích ứng với đại dịch COVID-19 phải dựa trên cơ sở khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, đánh giá tổng thể và có lộ trình thực hiện phù hợp. Cần có một chương trình tổng thể về phục hồi kinh tế trong và sau đại dịch, có sự phân chia giai đoạn cụ thể.
TP - Phải dừng sản xuất, tạm dừng hợp đồng, tạm đóng cửa hàng kinh doanh, doanh nghiệp (DN), tập đoàn lớn ngàn tỷ “khô máu”, DN nhỏ, tiểu thương rơi vào cảnh lao đao. Điều họ mong chờ nhất là sự phục hồi của thị trường.
TPO - Chứng khoán châu Á hôm nay trượt dốc sau khi giá dầu tương lai ở Mỹ giảm xuống dưới mức 0 do khả năng dự trữ dầu đã gần ngưỡng tối đa mà nhu cầu sụt giảm do diễn biến đại dịch COVID-19.
TPO - Hầu hết ca mắc COVID-19 ở Ecuador tập trung ở thành phố đông dân nhất Guayaquil và tỉnh Guayas – nơi cư dân nói hệ thống y tế đã sụp đổ, nhiều thi thể bệnh nhân nằm trên hè phố chờ cơ quan chức năng đến thu gom, CNN đưa tin ngày 11/4.