Học viện Phụ nữ Việt Nam tích cực hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, để chia sẻ những khó khăn mà sinh viên ở ký túc xá, sinh viên tạm trú và sinh sống tại Hà Nội đang gặp phải, Học viện Phụ nữ Việt Nam triển khai tổ chức nhiều chương trình trao tặng nhu yếu phẩm và tiền mặt hỗ trợ sinh hoạt đến tận tay sinh viên và gia đình.

Học viện Phụ nữ Việt Nam đã có chính sách hỗ trợ kịp thời cho những sinh viên đang ở lại ký túc xá của Học viện trong thời gian Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg với số tiền 300.000 đồng/sinh viên trừ trực tiếp vào tiền chi phí ở ký túc xá mà sinh viên phải thanh toán từ tháng 7-9/2021.

Học viện Phụ nữ Việt Nam tích cực hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ảnh 1
Đ/C Hà Thị Nga – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng nhu yếu phẩm cho sinh viên
Học viện Phụ nữ Việt Nam tích cực hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ảnh 2

TS. Dương Kim Anh (thứ 2 bên phải) – Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - tặng nhu yếu phẩm cho sinh viên

Bên cạnh đó, Học viện cũng tích cực triển khai trao tặng các nhu yếu phẩm đến tận tay sinh viên, đảm bảo cuộc sống bình thường cho sinh viên và gia đình trên địa bàn Hà Nội. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và Đoàn cấp trên cùng với đó là sự tham gia kịp thời từ Thành đoàn Hà Nội, một số tổ chức, cá nhân…, Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam và Phòng Công tác sinh viên đã triển khai chiến dịch đồng hành cùng sinh viên trong mùa dịch thông qua việc trao tặng các nhu yếu phẩm và trao tặng tiền mặt 100.000 đồng – 200.000 đồng/sinh viên cho hơn 300 sinh viên của Học viện.

Thấu hiểu những khó khăn của sinh viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, năm học 2021 - 2022 Học viện Phụ nữ Việt Nam quyết định không tăng học phí với tất cả các hình thức đào tạo so với năm học trước, đồng thời đối với sinh viên hệ đại học chính quy, Học viện triển khai hỗ trợ số tiền học phí 300.00đ/sinh viên. Đây là hình thức hỗ trợ kịp thời của Học viện nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho sinh viên và gia đình, đặc biệt là sinh viên ở những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Học viện Phụ nữ Việt Nam tích cực hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ảnh 3
Học viện Phụ nữ Việt Nam tích cực hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ảnh 4

Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng (thứ 2 bên trái) và Hoa hậu Đỗ Thị Hà (thứ nhất bên trái) trao tặng nhu yếu phẩm cho sinh viên trên địa bàn Hà Nội

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Kế thừa sự nghiệp hơn 60 năm của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Học viện Phụ nữ Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc tham gia đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Năm học 2021 - 2022 Học viện Phụ nữ Việt Nam tiến hành xét tuyển 1.150 chỉ tiêu cho 11 ngành học đáp ứng sự phát triển của xã hội. Với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên tâm huyết, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện phát triển cho từng sinh viên, Học viện Phụ nữ Việt Nam chắc chắn là lựa chọn tốt để sinh viên theo đuổi ước mơ, hoàn thiện nhân cách và kiến tạo tương lai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).