Học sinh tử vong do bị bỏ quên trên xe: Hiệu trưởng Trường Gatew​ay nói gì?

Học sinh tử vong do bị bỏ quên trên xe: Hiệu trưởng Trường Gatew​ay nói gì?
TPO - Theo thông tin từ lãnh đạo Sở GD&ĐT xác nhận, một học sinh 6 tuổi Trường Quốc tế Gateway Hà Nội ngủ quên trên xe đưa đón sau đó đã bị tử vong.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội xác nhận với phóng viên, đơn vị mới nhận được báo cáo ban đầu của Phòng GD&ĐT Cầu Giấy về sự việc một học sinh tử vong trên xe. Theo đó, sự việc hiện đang được công an điều tra làm rõ nguyên nhân. Do đó, đơn vị chỉ đạo Phòng GD&ĐT Cầu Giấy phối hợp nhà trường giải quyết sự việc ở bệnh viện.

Tuy nhiên, theo dự đoán ban đầu, học sinh bị tử vong do ngủ quên ở trên xe. Theo lịch trình, học sinh được xe đưa đón của nhà trường đưa đến Trường Quốc tế Gateway Hà Nội sáng nay. Học sinh này ngồi ở cuối xe và ngủ quên. Trên xe có giáo viên của nhà trường.

Liên hệ với bà Dương Thị Hoài Anh, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Gateway cho biết, bà đang bị bệnh điều trị ở bệnh viện nhiều tháng nay nên khi sự việc xảy ra, bà chưa nắm được thông tin cụ thể. Cũng theo bà Hoài Anh, hiện Ban giám đốc yêu cầu làm tờ trình tuy nhiên lâu nay bà chỉ được thuê làm chuyên môn ở trường, sắp tới bà cũng xin nghỉ việc ở đây. 

Theo thông tin từ người nhà cháu bé, sáng 6/8 xe của trường đón cháu đi học nhưng đến 16h45 cùng ngày, nhà trường mới thông báo sự việc với gia đình. Phía nhà trường cho biết thông tin, học sinh ngủ quên trên xe, đến khi phát hiện cháu đã tử vong.

Cháu bé năm nay đăng ký vào học lớp 1 tại Trường quốc tế Gateway. Hôm nay là ngày đi học thứ 2 thì xảy ra sự việc. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.