Có 84 kết quả :

Nam sinh Học viện Ngoại giao đỗ 6 trường đại học: 'Hãy tin tưởng bản thân và chủ động tìm kiếm cơ hội'

Nam sinh Học viện Ngoại giao đỗ 6 trường đại học: 'Hãy tin tưởng bản thân và chủ động tìm kiếm cơ hội'

TPO - Phạm Anh Đức (sinh năm 2005) hiện đang là sinh viên năm nhất, Khoa Truyền thông & Văn hoá đối ngoại, Học viện Ngoại giao, từng là cựu học sinh lớp chuyên Anh - Pháp, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk. Trong năm 2023, chàng sinh viên tài năng Anh Đức đã xuất sắc được tuyển thẳng vào 6 trường đại học tại Việt Nam, đồng thời nhận được Học bổng toàn phần du học Liên Bang Nga.
Đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số

Đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số

TPO - Ngày 26/12 tới đây, 143 gương mặt tiêu biểu sẽ được vinh danh trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023. Tại buổi họp báo chiều ngày 20/12, ông Lê Công Bình – Tổng Biên tập báo Dân tộc và Phát triển, Trưởng Ban tổ chức đã chia sẻ nhiều điểm đổi mới về tiêu chí xét duyệt, quy mô chương trình và những sự kiện kết nối, đồng hành lâu dài cùng những cá nhân xuất sắc được vinh danh.
Cựu nữ sinh THPT Chuyên Quốc học Huế với hành trình chinh phục bộ môn Địa lý

Cựu nữ sinh THPT Chuyên Quốc học Huế với hành trình chinh phục bộ môn Địa lý

TPO - Nguyễn Thị Yến Nhi từng là một trong những học sinh ưu tú của Trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Với niềm đam mê Địa lý, Nhi đã chọn Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên. Những năm học tập tại “nhà chuyên”, nữ sinh đã đạt được nhiều thành tích trong hành trình chinh phục bộ môn Địa lý.
Hãy luôn tin vào giá trị của bản thân

Hãy luôn tin vào giá trị của bản thân

TPO - Nguyễn Phi Yến (sinh năm 2003) là sinh viên năm 3, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Cô từng đạt giải Nhì cấp tỉnh môn Ngữ văn, huy chương Đồng môn Ngữ văn khu vực đồng bằng duyên hải Bắc Bộ, giải Nhì cấp quốc gia môn Ngữ văn. Được tuyển thẳng 3 trường đại học: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân. GPA hiện tại của Phi Yến đạt 3.79/4.0. Ngoài việc học, Yến đang làm thêm việc ở vị trí nhân viên đối ngoại tại Yên Văn.
Nữ sinh Ngoại thương quyết tâm theo đuổi và khơi dậy tình yêu văn chương tới các bạn trẻ

Nữ sinh Ngoại thương quyết tâm theo đuổi và khơi dậy tình yêu văn chương tới các bạn trẻ

TPO - Lê Giang Uyên (18 tuổi) đến từ thành phố Bắc Giang là sinh viên năm nhất ngành Tiếng Trung thương mại, khoa Ngôn ngữ Trung Quốc, trường Đại học Ngoại thương. Từng là học sinh Đội tuyển Học sinh Giỏi (HSG) Văn nhiều năm, với tổng 18 giải HSG các cấp gần nhất là Giải Nhì HSG Quốc gia Văn 2022, Uyên được tuyển thẳng vào nhiều trường Top đầu cả nước. Cô mong bản thân có thể phát triển toàn diện ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là ở mảng truyền thông với cương vị Content Creator.
Tác giả sách best-seller xây dựng thương hiệu cá nhân nói gì về đề thi HSG Văn Quốc gia 2023?

Tác giả sách best-seller xây dựng thương hiệu cá nhân nói gì về đề thi HSG Văn Quốc gia 2023?

TPO - Chủ đề xây dựng thương hiệu cá nhân đã được đưa vào đề thi môn Văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia ngày 24/2/2023 và nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực về tính thực tiễn, sự gần gũi với đời sống của các bạn trẻ. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam có cuộc trao đổi nhanh với nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – tác giả sách best-seller “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất”.
Nữ sinh chuyên văn lựa chọn theo đuổi ngành Kinh tế đối ngoại

Nữ sinh chuyên văn lựa chọn theo đuổi ngành Kinh tế đối ngoại

TPO - Trần Thị Mai Đan hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại Thương. Là một nữ sinh chuyên văn từng gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh, HSG cấp quốc gia môn Ngữ văn. Song Mai Đan lại quyết định theo đuổi chuyên ngành kinh tế tại một trong những trường đại học nhóm đầu ở Việt Nam.
Lê Nguyễn Khôi Nguyên: 'Chàng thơ xứ Huế’ với ước mơ du lịch vòng quanh thế giới

Lê Nguyễn Khôi Nguyên: 'Chàng thơ xứ Huế’ với ước mơ du lịch vòng quanh thế giới

TPO - Sở hữu đường nét sắc sảo cùng gu ăn mặc ấn tượng, Lê Nguyễn Khôi Nguyên (sinh năm 2003) thu hút một lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng xã hội. Từng đạt được rất nhiều thành tích cao về tiếng Anh, chàng trai xứ Huế gây bất ngờ khi quyết định theo đuổi nhiếp ảnh và du lịch.
Du học Bulgaria mở ra cơ hội cùng nhiều trải nghiệm quý giá

Du học Bulgaria mở ra cơ hội cùng nhiều trải nghiệm quý giá

TPO - Vũ Duy Hưng (sinh năm 2001) sinh ra và lớn lên tại xứ sở của hoa ban trắng Sơn La. Mang trong mình khát khao sáng tạo và ham học hỏi Duy Hưng không chỉ đạt giải Nhì cuộc thi Học sinh Giỏi quốc gia năm 2019, bên cạnh đó với sự quyết tâm chàng trai đã xuất sắc giành học bổng du học chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Bulgaria theo diện Hiệp định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam năm 2020.