Hoa hậu Hàn Quốc 2015 phủ nhận bán dâm

Lee Min Ji khẳng định không nằm trong số bốn người bị phạt do "giao dịch tình tiền" qua người môi giới.

Một bức ảnh chụp danh sách bốn sao nữ bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý vì cáo buộc bán dâm mới đây lan truyền trên nhiều diễn đàn Hàn Quốc. Trong danh sách có tên "Lee Min Ji", khiến Hoa hậu Hàn Quốc 2015 Lee Min Ji và nữ diễn viên Lee Min Ji của phim Reply 1988 bị cuốn vào sự việc, gây xôn xao người hâm mộ.

Hôm 25/3, thông qua công ty quản lý, Hoa hậu Lee Min Ji khẳng định không liên quan đến đường dây bán dâm. Người trong danh sách không phải là cô, chỉ là do trùng tên nên cô liên lụy.

Lee Min Ji đăng quang Hoa hậu năm 2015 và đang luyện tập để đại diện Hàn Quốc tại Hoa hậu Hoàn vũ 2016.

Hoa hậu Hàn Quốc 2015 phủ nhận bán dâm ảnh 1

Hoa hậu Hàn Quốc 2015 Lee Min Ji.

Nữ diễn viên Lee Min Ji cũng cho biết vì trùng tên mà cô gặp phiền phức, cô không liên quan tới vụ việc.

Bê bối nghệ sĩ nữ "giao dịch tình tiền" gây ồn ào showbiz Hàn Quốc từ cuối tháng 2. Trang Newsen cho hay có bốn sao nữ bị phạt vì bán dâm, mỗi người phải nộp phạt hai triệu won (khoảng 38 triệu đồng).

Riêng hai người môi giới bán dâm bị bắt giữ để điều tra.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.