TPO - Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định, Chủ tịch nước bãi miễn ông tháng 4/2016 và sau đó, Sabeco mới thực hiện quá trình thoái vốn dẫn tới việc “đất vàng” về tay tư nhân.
TPO - Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khai không biết nhiều thông tin về doanh nghiệp này và dẫn các văn bản thể hiện, Sabeco do Vụ Công nghiệp nhẹ cùng Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa quản lý.
TPO - Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị xét xử trong vụ án liên quan Sabeco nhưng doanh nghiệp này gửi đơn tới tòa, xin vắng mặt vì không sắp xếp được thời gian.
TP - Hôm nay (22/4), TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án liên quan việc Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) để khu “đất vàng” số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TPHCM) “lọt tay” tư nhân.
TPO - Ngày mai (22/4), cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ án liên quan đến việc Sabeco để khu "đất vàng" số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TPHCM) lọt tay tư nhân. Cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị xác định có liên quan, đóng vai trò giúp sức cho ông Hoàng nhưng bỏ trốn, hiện vẫn bị truy nã.
TPO - Ông Vũ Huy Hoàng bị xét xử vì sai phạm trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương. Cấp dưới của ông, cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa vẫn đang bỏ trốn.
TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã gửi thư đề nghị gia đình liên hệ bị can Hồ Thị Kim Thoa để động viên bị can sớm về nước trình diện, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Theo điều 3 của Quy định 102, vi phạm của bà Thoa thuộc một trong những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ, do đó không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng.
TPO - Đại diện Bộ Công an cho biết, tương tự trường hợp cựu đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc, nếu bà Hồ Thị Kim Thoa có quốc tịch Pháp mà không thông tin, báo cáo thì cơ quan quản lý nhà nước cũng khó phát hiện.
TP - Người phát ngôn Bộ Công an Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, chưa biết bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương đang trốn ở đâu. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có thư đề nghị gia đình, người thân động viên để bị can Hồ Thị Kim Thoa sớm về nước trình diện.
TPO - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị xác nhận thông tin bắt giữ bà Hồ Thị Kim Thoa tại Pháp.
TPO - Ủy ban Tư pháp nêu hàng loạt đối tượng phạm tội tham nhũng bỏ trốn như bị can Vũ Đình Duy bị truy nã đặc biệt, Bùi Quang Huy bị truy nã quốc tế, bị can Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố nhưng không có mặt tại địa phương...
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền phong, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, Việt Nam có thể dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bằng đường ngoại giao.
TP - Sau hàng loạt cựu quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp lớn bỏ trốn trước khi bị khởi tố, phải phát lệnh truy nã vừa qua, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học (Bộ Công an) cho rằng, các cơ quan liên quan phải ngồi lại, sớm tìm ra nguyên nhân, bịt kẽ hở để không xảy ra các trường hợp tương tự.
TP - Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) số 40/KLĐT-VPCQCSĐT-P4, chuyển Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 bị can, trong vụ sai phạm liên quan “đất vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM.
TPO - Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công thương) và bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Công thương) về tội "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Hoàng và bà Thoa từng bị kỷ luật, miễn nhiệm chức vụ vì liên quan việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.
TPO - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công thương), bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) và ông Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ) cùng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
TPO - Với 2 nhiệm kỳ đứng đầu ngành Công Thương, ông Vũ Huy Hoàng bị tố liên quan đến hàng loạt quyết định bổ nhiệm bất thường những người được đánh giá là các “đệ tử thân tín” và con trai là Vũ Quang Hải vào những vị trí béo bở tại các công ty đẻ ra tiền thuộc ngành công thương. Còn bà Hồ Thị Kim Thoa liên quan đến những vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Lượng giao dịch thoả thuận ở giá 27.200 đồng của DQC trong phiên chiều qua xấp xỉ lượng cổ phiếu nguyên Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa vừa đăng ký bán.
Dù có kết quả kinh doanh quý II không mấy khả quan, song trong 1 tuần qua, cổ phiếu DQC của Bóng đèn Điện Quang đã hồi phục trở lại. Công ty này chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền đợt 1 với tỷ lệ 15% và nhờ đó, gia đình cựu Thứ trưởng Kim Thoa sẽ tiếp tục nhận thêm gần 18 tỷ đồng.
TPO - Theo nguồn tin của Tiền Phong, Bộ Công Thương đang phối hợp với bà Hồ Thị Kim Thoa để làm các thủ tục, giải quyết nghỉ việc theo quy định của pháp luật. Được biết sau khi hết thời gian nghỉ phép, bà Thoa vẫn chưa đi làm việc trở lại.
TPO - Ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1203 về việc miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương với bà Hồ Thị Kim Thoa. Nhiệm vụ cụ thể của bà Thoa sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công.
TPO - Khi cán bộ vi phạm bị xử lý, đặc biệt với cán bộ cấp cao, ngoài xem xét kỷ luật, cách chức, nhiều chuyên gia cho rằng, cần tính đến cả đến việc xử lý tài sản. Và công khai tải sản phải được xem là một điều kiện bắt buộc trước khi cất nhắc, bổ nhiệm cán bộ.
TP - Từ đầu năm 2017, hàng loạt vi phạm của cán bộ cấp cao, lãnh đạo tập đoàn-tổng công ty nhà nước, ngân hàng… bị điều tra xử lý. Ông Trần Đại Hưng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính trung ương có cuộc trao đổi với PV Tiền Phong về vấn đề này.
TP - Cần làm rõ nguồn gốc khối tài sản lớn của gia đình Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa ở Cty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang và Cty Cổ phần nhựa Rạng Đông cũng như việc có hay không tài sản Nhà nước bị thất thoát?
TP - Trả lời báo chí tại Họp báo thường kỳ Chính phủ chiều ngày 3/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, theo quy định của pháp luật, vì đang trong quá trình bị điều tra, xem xét kỷ luật nên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa không được đồng ý cho thôi việc.