Hồ nuôi tôm xả nước thải đen ngòm đổ thẳng ra bãi biển Đông Hồi

Hồ nuôi tôm xả nước thải đen ngòm đổ thẳng ra bãi biển Đông Hồi
TPO - Dòng nước thải đen ngòm, mùi hôi thối nồng nặc, không kể mưa, nắng đổ ra môi trường. Khoảng 15 hộ dân khốn khổ gánh chịu ô nhiễm, viết đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Theo phản ánh của người dân xóm Tân Minh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), đầu năm 2019, sau khi đào xong ao hồ, bất chấp quy định về bảo vệ môi trường, ông Trần Xuân Ủy (chủ hồ tôm) đã xả toàn bộ nước bẩn hôi thối không qua xử lý ra suối Khe Hóc làm ô nhiễm nguồn nước, khiến người dân sở tại mất nguồn nước sinh hoạt.

Hồ nuôi tôm xả nước thải đen ngòm đổ thẳng ra bãi biển Đông Hồi ảnh 1 “Từ tháng 3 đến tháng 7/2019, 15 hộ dân xóm Tân Minh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) phải chịu khổ cực khi nước sạch ngả màu không dùng được, ngày đêm mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tội nhất là người già, trẻ nhỏ”, đơn thư người dân nêu rõ.
Hồ nuôi tôm xả nước thải đen ngòm đổ thẳng ra bãi biển Đông Hồi ảnh 2 Trước tình trạng trên, người dân sở tại đã kiến nghị lên hội đồng nhân dân xã Quỳnh Lập, sau đó là UBND thị xã Hoàng Mai vào cuộc đề nghị doanh nghiệp nuôi tôm chấm dứt hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên sự việc không được giải quyết dứt điểm. Trong ảnh: Nước thải đen ngòm của hồ nuôi tôm chảy ra bãi biển Đông Hồi.
Hồ nuôi tôm xả nước thải đen ngòm đổ thẳng ra bãi biển Đông Hồi ảnh 3 Ngày 9/9/2019, Chủ tịch UBND TX Hoàng Mai có quyết định xử phạt hộ gia đình ông Trần Xuân Ủy vì đã có hành vi vi phạm xả nước thải ra Khe Hóc vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường từ 1,5 đến dưới 3 lần.
Hồ nuôi tôm xả nước thải đen ngòm đổ thẳng ra bãi biển Đông Hồi ảnh 4 Cụ thể, chỉ tiêu Coliform vượt 1.86 lần, BOD vượt 1,15 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT. Do đó, UBND TX Hoàng Mai xử phạt ông Trần Xuân Ủy số tiền 25.000.000 triệu đồng đối với hành vi nói trên.
Hồ nuôi tôm xả nước thải đen ngòm đổ thẳng ra bãi biển Đông Hồi ảnh 5 Ngoài ra, UBND TX Hoàng Mai buộc ông Trần Xuân Ủy phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước Khe Hóc. Phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm xả thải nước thải nuôi trồng thủy sản chưa được xử lý trực tiếp ra môi trường. Phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản theo quy định xong trước ngày 30/11/2019. Nếu quá thời hạn mà ông Trần Xuân Ủy không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, xử phạt xong, “việc đầu lại vào đó”, người dân nơi đây khốn khổ chịu đựng.
Hồ nuôi tôm xả nước thải đen ngòm đổ thẳng ra bãi biển Đông Hồi ảnh 6 Hiện, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xử lý vụ việc.
MỚI - NÓNG